Năm 2012, huyện Bình Tân thành lập mới Hợp tác xã (HTX) Sấy lúa Mỹ Thuận, nâng tổng số HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn là 5 HTX. Bên cạnh, địa phương còn có 278 tổ hợp tác (THT) sản xuất, trong đó có 267 tổ sản xuất nông nghiệp, còn lại 6 tổ dịch vụ lao động và 5 tổ ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.
Năm 2012, huyện Bình Tân thành lập mới Hợp tác xã (HTX) Sấy lúa Mỹ Thuận, nâng tổng số HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn là 5 HTX. Bên cạnh, địa phương còn có 278 tổ hợp tác (THT) sản xuất, trong đó có 267 tổ sản xuất nông nghiệp, còn lại 6 tổ dịch vụ lao động và 5 tổ ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.
Thời gian qua, dù hoạt động của các HTX và THT nông nghiệp luôn gặp nhiều khó khăn, do đội ngũ điều hành hạn chế về chuyên môn, đồng vốn hoạt động thiếu hụt, nhưng được sự quan tâm sâu sát của chính quyền, các ban ngành địa phương, chất lượng hoạt động của các HTX và THT nông nghiệp dần được nâng lên.
Mô hình kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Bình Tân năm qua đã đáp ứng các yêu cầu phát triển sản xuất, giúp nông dân sử dụng hiệu quả đất đai, lao động, vật tư, tiếp cận thông tin tiến bộ kỹ thuật, góp phần thực hiện tốt chủ trương liên kết 4 nhà trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao giá trị hàng hóa.
Qua đánh giá chất lượng hoạt động cuối năm, 100% HTX và 55,39% THT sản xuất nông nghiệp của huyện đạt loại khá. Số THT đạt loại khá tăng 2,67% so năm 2011 và các tổ trung bình, yếu giảm thêm 1,11% và 1,56% so với năm 2011.
Nhờ nâng chất mô hình kinh tế hợp tác- nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thu nhập của xã viên, nông dân dần ổn định. Mức sống người dân địa phương từng bước được nâng lên (đạt 18,3 triệu đồng/người/năm 2012, tăng 4,04% so năm 2011); góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% (460 hộ) và hộ cận nghèo giảm 1% (230 hộ), đạt chỉ tiêu nghị quyết huyện ủy đề ra.
CÔNG PHÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin