Triển vọng thanh long ruột đỏ

09:10, 23/10/2012

Trong khi một số cây trồng quen thuộc đang dần giảm giá trị do “thừa hàng, dội chợ” thì ở một số nơi nông dân đang có xu hướng tìm giống mới để trồng nhằm tăng thu nhập. Trong đó, thanh long ruột đỏ đang có nhiều triển vọng.

Trong khi một số cây trồng quen thuộc đang dần giảm giá trị do “thừa hàng, dội chợ” thì ở một số nơi nông dân đang có xu hướng tìm giống mới để trồng nhằm tăng thu nhập. Trong đó, thanh long ruột đỏ đang có nhiều triển vọng.

Nhiều người trồng khẳng định, thanh long ruột đỏ dễ chăm sóc, năng suất và giá cả cao hơn thanh long ruột trắng từ 3- 4 lần.

Vườn thanh long ruột đỏ của ông Nguyễn Minh Chiến (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long).

Hiệu quả thật

Hiện chưa có thống kê về tổng diện tích trồng thanh long ruột đỏ trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, ghi nhận trong khoảng 3 năm trở lại đây, giống này đã được nông dân nhiều địa phương chọn trồng. Tại xã An Phước (Mang Thít), ông Võ Văn Thạch được xem là người đầu tiên mang giống thanh long này về trồng trên 3ha, vào khoảng năm 2010. Sau 24 tháng, thanh long cho trái, năng suất khoảng 30 tấn/ha. Do tận dụng tốt nguồn chất thải trong chăn nuôi gà và heo của trang trại làm phân bón, ông đã giảm chi phí đáng kể. Hiện nay, mỗi năm vườn thanh long của ông Võ Văn Thạch cho thu hoạch 7- 8 lần, với giá bình quân 15.000 đ/kg, ông lãi vài trăm triệu đồng.

Tại xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long), ông Nguyễn Minh Chiến cho biết: Trong một lần tham quan mô hình thanh long ruột đỏ tại huyện Cầu Kè (Trà Vinh), ông bắt tay trồng thử nghiệm 30 trụ. Thấy dễ trồng mà hiệu quả cao, ông Chiến quyết định đốn 2 công bưởi và nhãn da bò để trồng thanh long ruột đỏ. Vụ đầu tiên ông bán được giá 25.000 đ/kg, thu về hàng chục triệu đồng. Được sự hỗ trợ của địa phương, năm 2011, ông Chiến mạnh dạn thành lập Tổ hợp tác trồng thanh long Nhựt Tân do ông làm tổ trưởng với 5 thành viên khác, diện tích trên 5 công. Hiện tổ hợp tác hoạt động khá ổn định, thường xuyên gặp gỡ trao đổi kỹ thuật. Cũng theo ông Chiến, thanh long ruột đỏ thích nghi với nhiều loại đất, cho trái quanh năm nhưng tập trung rộ từ tháng 3 đến tháng 9. Tuy nhiên, muốn cho năng suất cao, chất lượng bảo đảm, người trồng phải nắm vững kỹ thuật, nhất là giống, phân, nước. Thanh long thuộc loại cây chịu nắng, ánh sáng; rễ ăn cạn nên đất trồng phải xốp và thông thoáng.

Ông Nguyễn Văn Bằng- thành viên Tổ hợp tác trồng thanh long Nhựt Tân cũng cho biết: Đang sở hữu 3 công thanh long ruột đỏ, trên 250 trụ. Từ tháng 3 đến nay, bình quân mỗi tháng thu hoạch 2 lần, khoảng 500kg, trừ chi phí ông còn lời trên 50 triệu đồng.

Đầu tư lớn, ngán đầu ra

Mặc dù thanh long ruột đỏ được đánh giá có nhiều triển vọng, nhưng theo nhiều người, khó khăn lớn nhất hiện nay là chi phí đầu tư ban đầu khá lớn trong khi đầu ra vẫn còn khá bấp bênh.

Ông Nguyễn Minh Chiến cho biết, để trồng 1ha thanh long ruột đỏ, nông dân phải đầu tư ít nhất 100 triệu đồng để đúc trụ và mua hom giống. “Đó là chưa kể trong lúc trồng, còn có những chi phí phân thuốc và tiền điện đốt đèn vào mùa lạnh và mưa để kích thích thanh long ra bông”. Liên quan đến đầu ra, do không có mối lái ổn định nên không riêng ông Chiến mà nhiều thành viên tổ hợp tác phải tính toán thu hoạch rải rác, vài chục ký mỗi ngày và chủ yếu bán lẻ hoặc gặp khi rộ mùa thì tìm mối bán cho các tiểu thương tại các chợ lớn.

Cùng lo lắng đầu ra trước khi khuyến cáo nông dân mở rộng diện tích, ông Phạm Văn Anh- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Ngãi cho biết: Trước đây, có một số thương lái ở TP Hồ Chí Minh đến đặt vấn đề bao tiêu nhưng do mới trồng sản lượng ít nên họ từ chối rồi rút lui luôn. Vì vậy, dù tới đây sẽ được Phòng Kinh tế TP Vĩnh Long hỗ trợ kinh phí mở rộng diện tích khoảng 1ha cũng như giá thanh long hiện ở mức rất cao, nhưng theo ông cần cân nhắc, bởi chi phí đầu tư cao nhưng lỡ sản lượng tăng, gây dội chợ thì người trồng lại khổ. Còn nếu được bao tiêu, có đầu ra ổn định, thì thanh long ruột đỏ là cây trồng đầy triển vọng.

Sợ cung vượt cầu

Ông Văn Duy Phước- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường An cho biết: Do thấy mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở xã Tân Ngãi hiệu quả nên hiện nông dân tại xã cũng đang đổ xô trồng, diện tích hiện khoảng 5 công. Tuy nhiên, do tiêu thụ nội địa chỉ số ít trong khi thị trường xuất khẩu thì chưa ổn định nên không dám khuyến cáo mở rộng diện tích trồng, sợ cung vượt cầu giá giảm không phanh.


Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh