Bình Tân: Tiếp tục duy trì 7 mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao

09:10, 03/10/2012

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Tân, trong năm 2012, bà con nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì 7 mô hình sản xuất hoa màu đạt hiệu quả kinh tế cao.

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Tân, trong năm 2012, bà con nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì 7 mô hình sản xuất hoa màu đạt hiệu quả kinh tế cao.

Cụ thể: Mô hình trồng 50ha dưa hấu trên mô xã Tân Hưng (phục vụ Tết Nguyên đán) cho thu nhập bình quân từ 130- 160 triệu đồng/ha/vụ; trồng 1.500ha khoai lang tím Nhật vụ Đông Xuân và Hè Thu tại các xã: Thành Đông, Tân Thành, Thành Trung và Tân Bình cho thu nhập bình quân từ 340- 720 triệu đồng/ha/năm; trồng 600ha vụ lúa Đông Xuân kết hợp vụ khoai trắng giấy ở các xã: Thành Lợi, Tân An Thạnh, Tân Hưng, Tân Thành, Thành Trung, Thành Đông và Mỹ Thuận cho thu nhập bình quân từ 280- 350 triệu đồng/ha/năm; trồng hành lá chuyên canh khoảng 600- 700ha ở 2 xã: Tân Bình, Tân Quới, đạt thu nhập từ 140- 160 triệu đồng/ha/lứa (mỗi năm trồng được 4- 5 lứa); trồng 118ha mè (sau thu hoạch lúa Đông Xuân), năng suất 14 tạ/ha, đạt mức thu nhập 50 triệu đồng/ha/vụ (đây là cây trồng cạn, có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp đất gò cao- được trồng nhiều nhất ở 2 xã: Tân An Thạnh và Tân Bình) và sau cùng là mô hình chăn nuôi, gồm nuôi gà thương phẩm theo hướng công nghiệp tập trung ở 2 xã: Thành Trung và Nguyễn Văn Thảnh; nuôi heo nái, rắn, cá sấu, nhím ở xã Nguyễn Văn Thảnh và heo thịt ở xã Thành Trung cũng đạt hiệu quả kinh tế khá cao vào thời điểm hiện nay.

CÔNG PHÚC (Bình Tân)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh