Đó là khẳng định của Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tại hội nghị sơ kết thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình và hỗ trợ nông dân trồng lúa theo hướng cơ giới hóa và chứng nhận VietGap ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2015”- gọi tắt là cánh đồng mẫu lớn (CĐML) năm thứ nhất và triển khai kế hoạch thực hiện năm thứ 2, vào sáng 25/9/2012.
Đó là khẳng định của Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tại hội nghị sơ kết thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình và hỗ trợ nông dân trồng lúa theo hướng cơ giới hóa và chứng nhận VietGap ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2015”- gọi tắt là cánh đồng mẫu lớn (CĐML) năm thứ nhất và triển khai kế hoạch thực hiện năm thứ 2, vào sáng 25/9/2012.
Ban Quản lý dự án nhận định, cánh đồng mẫu lớn thành công bước đầu. |
Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm nhận định, CĐML cho thấy một hướng đi đúng, góp phần đáng kể vào giá trị sản xuất lúa của cả tỉnh. Tuy nhiên, để việc sản xuất của người dân được tốt hơn, thời gian tới Ban Quản lý dự án CĐML sẽ đẩy mạnh hoàn chỉnh hạ tầng đồng ruộng nhằm đảm bảo tưới tiêu; hỗ trợ mua máy móc và tuyên truyền gieo sạ giống chất lượng hướng tới xây dựng giống lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Vụ Đông Xuân 2011- 2012, lần đầu tiên triển khai Dự án CĐML trong toàn tỉnh với tổng diện tích là 710,18ha (kế hoạch 700 ha), đạt 101,5%, với 1.012 hộ tham gia, đạt trên 90%.
Vụ lúa Đông Xuân 2012- 2013, dự án có kế hoạch tăng diện tích CĐML lên 1.650ha. Trong đó Bình Tân, Vũng Liêm, Trà Ôn, Long Hồ, CĐML mỗi huyện tăng diện tích lên từ 100- 200ha. Riêng Mang Thít và Tam Bình sẽ bổ sung tăng thêm 200ha; Bình Minh là 150ha. Mở 65 lớp tập huấn, hỗ trợ nông dân mua máy cơ giới hóa nông nghiệp, sử dụng giống xác nhận và xây dựng hạ tầng đồng ruộng,… với tổng kinh phí thực hiện trên 26 tỷ đồng.
Tin, ảnh: H.MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin