Trong thiên nhiên có nhiều loại cây, cỏ có thể dùng làm thuốc diệt trừ sâu rầy (từ lá, hoa, thân, rễ…). Đây là các loại thuốc diệt sâu rầy an toàn, ít gây hại đối với môi trường sống.
Trong thiên nhiên có nhiều loại cây, cỏ có thể dùng làm thuốc diệt trừ sâu rầy (từ lá, hoa, thân, rễ…). Đây là các loại thuốc diệt sâu rầy an toàn, ít gây hại đối với môi trường sống.
Để có thể nhận biết các loại cây này tốt nhất là có thể tìm hiểu trong các tài liệu chuyên ngành. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nhận biết qua các biểu hiện của cây: dịch của cây có mùi nồng hay dị ứng với da người (rễ cây thuốc cá, hạt củ sắn…). Cây có mùi nồng hoặc cay, khó ngửi (lá và vỏ cây xoan, cây cà độc dược…). Cây không bị các loại sâu phá hại (trừ cây thuốc lá có rệp sáp và sâu xanh…). Tùy theo tác dụng của lá, hạt, thân, rễ… của một loại cây mà nhà nông có thể thu hái sử dụng. Cách chế biến: ngâm nước các bộ phận cây được chọn, thường là từ 1– 2 ngày, gạn lấy nước trong phun xịt. Nấu trong 1– 2 giờ, gạn lấy nước trong phun xịt (có thể hòa thêm nước). Ép lấy nước: băm nhỏ các bộ phận rồi ép lấy nước, dùng nước này pha với nước sạch phun xịt (cách này thích hợp với bộ phận sử dụng của cây là rễ, lá).
Những chế phẩm đơn giản này thường không để lâu được nên khi chế biến xong là sử dụng ngay. Tùy theo tình hình sâu rầy mà tính toán nồng độ khi sử dụng, có thể pha thêm một ít xà phòng hay dầu khoáng để tăng độ bám dính của thuốc. Chúng dùng để chống sâu rầy cho các loại rau ăn lá và đậu rất tốt.
TRUNG TÍN (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin