Bệnh xá cây trồng- điểm đến tin cậy của nhà vườn

09:09, 11/09/2012

“Bệnh xá cây trồng” có đội ngũ “y- bác sĩ” khá hùng hậu. Họ là những tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư nông nghiệp của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long và Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam, sẵn sàng giúp nông dân điều trị những loại bệnh cây trồng. Tất cả đều miễn phí!

“Bệnh xá cây trồng” có đội ngũ “y- bác sĩ” khá hùng hậu. Họ là những tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư nông nghiệp của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long và Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam, sẵn sàng giúp nông dân điều trị những loại bệnh cây trồng. Tất cả đều miễn phí!

Bệnh xá cây trồng là loại hình hoạt động mới của ngành bảo vệ thực vật.


Dần khắc phục bệnh

Chúng tôi có dịp trở lại xã Ngãi Tứ (Tam Bình) để thăm lại những vườn cây ăn quả sau khoảng 1 năm kể từ khi đoàn “bác sĩ” của “bệnh xá cây trồng lưu động” của Chi cục Bảo vệ thực vật đến tư vấn, hướng dẫn cho nhà vườn ở đây. Nhiều nông dân phấn khởi vì vườn cây của họ dần khắc phục bệnh.

Ông Huỳnh Văn Rồng (Út Rồng- ấp Đông Thạnh) cho biết: Hơn 2 năm trước, 4 công nhãn trồng đến giai đoạn cho trái thì xuất hiện chổi rồng, thất thu gần như toàn bộ. Do bệnh chổi rồng thời điểm này còn khá mới mẻ nên ông chỉ biết “học lóm” cách trị ở nhiều nông dân khác, nhưng cũng không mang lại hiệu quả. Hay tin đoàn “bác sĩ cây trồng” về địa phương, ông đã trực tiếp mang mẫu nhãn bệnh tới để được hướng dẫn. Sau khi chẩn đoán và áp dụng đúng biện pháp, đến nay bệnh chổi rồng trong vườn đã được khống chế tốt. “Không hồi phục như cũ như nếu chăm sóc kỹ thì vẫn có trái”- ông Út Rồng nói.

Ông Nguyễn Văn Thảnh (ấp Bình Quý) cũng cho biết: Nhờ được bác sĩ cây trồng “cấp cứu” kịp thời mà vườn cam 2 công bị vàng lá greening đã thoát cảnh phải đốn bỏ. Hơn năm trước, ông Thảnh đem mẫu cam bệnh đến bệnh viện cây trồng để tìm hiểu nguyên nhân và được tư vấn điều trị. Các “bác sĩ” chẩn đoán vườn cam của ông đã sử dụng chế độ phân bón không hợp lý, mật độ trồng dày,… đồng thời khuyến cáo ông tỉa cành, tạo tán, sử dụng phân thuốc hợp lý. Nhờ đó, vườn cam nhà ông “qua nguy kịch” và nay trở thành điểm tham quan của nhiều nông dân.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tuyết- Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật cho biết: Bệnh xá cây trồng tỉnh Vĩnh Long hoạt động từ năm 2011, được Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam phối hợp với Tổ chức JICA (Nhật Bản) đào tạo tập huấn về phương pháp, kỹ năng quản lý và vận hành.

Hình thức điều trị là sau khi nhận mẫu bệnh, các “bác sĩ” sẽ tổ chức khám- chữa bệnh theo kiểu “nội, ngoại trú” hẳn hoi. Với những bệnh đơn giản, bác sĩ có thể trả lời, cấp toa thuốc và đưa ra hướng giải quyết tại chỗ. Với những bệnh lạ, chưa tìm được nguyên nhân, bệnh xá sẽ lưu mẫu lại, tiếp tục chuyển lên tuyến trên ở các viện nghiên cứu hay Bệnh viện Cây trồng Quốc tế sau đó sẽ phản hồi cho nông dân.

Đào tạo “bác sĩ” đạt chuẩn

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật, đến nay Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam đã đào tạo và cấp giấy chứng nhận “bác sĩ cây trồng” cho 5 cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ thực vật ở tỉnh Vĩnh Long. Bên cạnh, Tổ chức JICA còn hỗ trợ nhiều trang thiết bị kỹ thuật như kính hiển vi, dụng cụ đo pH đất… Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tuyết cho biết, không chỉ khám bệnh tại chỗ, đến nay bệnh viện còn tổ chức được 5 chuyến “khám lưu động” tại các xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long), xã Bình Hòa Phước, Long Phước (Long Hồ) và xã Ngãi Tứ (Tam Bình). Đồng thời phát hàng ngàn tờ bướm tuyên truyền, hướng dẫn nông dân cách phòng trị các loại bệnh thông thường trên cây ăn trái.

Ngoài “bệnh xá cây trồng” được thành lập tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, “trạm xá cây trồng” đặt tại 2 huyện Long Hồ và Tam Bình sẽ phục vụ miễn phí, riêng vào ngày thứ tư hàng tuần sẽ có các “bác sĩ cây trồng” trực tiếp trao đổi và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho nông dân.

Theo kế hoạch, thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức lịch thăm khám phòng trị bệnh trên cây trồng tại nhiều địa phương. Đồng thời, sẽ kiến nghị thành lập thêm một số “bệnh xá cây trồng” tại các địa phương nhằm chia sẻ những khó khăn về dịch bệnh với nhà vườn. Tuy nhiên, trang thiết bị yếu kém đang là trở ngại lớn hiện nay, do đó rất cần sự quan tâm, đầu tư trong thời gian tới.

“Bệnh xá cây trồng là loại hình hoạt động mới của ngành bảo vệ thực vật nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giúp người dân hạn chế tình trạng phun xịt thuốc bừa bãi, vừa tiết kiệm được chi phí, vừa bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nông phẩm”- Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tuyết nói.


Bài, ảnh: N.THỊNH- N.HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh