Tôi mới thả nuôi 2 vèo cá lóc, mấy ngày nay nghe thông tin cá lóc bị tật gù lưng nên rất lo. Bệnh này có phòng trị được không?
Tôi mới thả nuôi 2 vèo cá lóc, mấy ngày nay nghe thông tin cá lóc bị tật gù lưng nên rất lo. Bệnh này có phòng trị được không?
Ba Phải (xã Ngãi Tứ- Tam Bình)
Đúng là hiện tượng cá lóc gù lưng đang xảy ra phổ biến tại nhiều hộ nuôi ở tỉnh Trà Vinh. Cá gù lưng thường thể hiện ở 2 dạng: nếu nặng thì phần đầu cá bị gãy cúp xuống, còn nhẹ cá cũng bị khuyết tật cong quẹo trên lưng. Cá bị gù lưng sẽ bị dạt, giá bán thấp.
Theo nhận định, cá lóc nuôi bị gù lưng có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là cá nuôi bị thiếu chất đạm động vật- tức nguồn bột cá có trong thức ăn. Trong quá trình sản xuất thức ăn công nghiệp cho nuôi các loại cá có vảy, một số doanh nghiệp sản xuất vì muốn hạ giá thành sản xuất, nên đã thay thế tỷ lệ độ đạm bằng bột cá (tức đạm động vật) bằng tỷ lệ đạm thực vật là cám gạo, bột đậu nành... Mặc dù vẫn bảo đảm tỷ lệ độ đạm được ghi trên bao bì nhưng do tỷ lệ đạm động vật không bảo đảm nên xảy ra hiện tượng cá bị gù lưng với tỷ lệ khá cao.
Phòng bệnh:
Theo kinh nghiệm của nhiều hộ nuôi cá lóc ở An Giang, để phòng bệnh này, quá trình nuôi giai đoạn giống nên sử dụng thức ăn viên công nghiệp có độ đạm khoảng 43%, sau 2 tháng thì hàm lượng đạm giảm dần. Cá được 3- 4 tháng tuổi thì cho cá ăn thức ăn có độ đạm chừng 40% đảm bảo cho cá sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, cần cung cấp đầy đủ vitamin C, nhất là khoáng chất vào khẩu phần ăn hàng ngày để giảm bệnh gù lưng trên cá. Liều lượng và cách dùng cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
BẠN NHÀ NÔNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin