Kỹ thuật trồng đậu rồng tứ quý

01:08, 14/08/2012

Muốn trồng đậu rồng tứ quý thì vào đầu mùa tháng 3 âm lịch, bạn hãy đạp đất ruộng lên thành cái bờ liếp, ngang 20cm, cao 50cm, dài tùy theo đất của mình. Rồi bạn vỗ lỗ bằng cái chài cây, sâu 20cm phơi lỗ cho thật khô, đúng 7 ngày thì bạn hãy bỏ mụn dừa cho đầy lỗ (mụn dừa hoai).

Muốn trồng đậu rồng tứ quý thì vào đầu mùa tháng 3 âm lịch, bạn hãy đạp đất ruộng lên thành cái bờ liếp, ngang 20cm, cao 50cm, dài tùy theo đất của mình. Rồi bạn vỗ lỗ bằng cái chài cây, sâu 20cm phơi lỗ cho thật khô, đúng 7 ngày thì bạn hãy bỏ mụn dừa cho đầy lỗ (mụn dừa hoai).

Ngày sau, bỏ hạt đậu rồng vào lỗ (mỗi lỗ một hạt) và chút xíu thuốc (basudin 10H). Tưới mỗi ngày 2 lần sáng, chiều cho thật ướt. 20 ngày sau, bạn pha: 16- 16- 8 13S với tỷ lệ mỗi bình phun xịt 8 lít nước+ 3 muỗng ăn canh, phun xịt cho 100 lỗ đậu rồng (vào lúc chiều mát).

Sáng hôm sau, phun xịt xả nước lã, cho 100 lỗ là 2 bình. Để cho đậu rồng bò và dễ thu hoạch, bạn cắm cây trúc đứng theo bờ liếp, cây cách cây 2,5m, sau đó giăng dây ny-lông. Dây cách dây 5 tấc. Mỗi hàng cây, bạn giăng 6 dây là đủ. Sau đó, cứ đúng 20 ngày là bạn phun xịt phân 16- 16- 8 13S: cứ 4 muỗng ăn canh cho 1 bình xịt 100 lỗ đậu rồng. Kỳ thứ 2: bạn pha 6 muỗng ăn canh cho 1 bình phun 100 lỗ đậu (lúc chiều mát). Rồi sáng cứ xả nước lã 2 bình cho 100 lỗ đậu. Đến kỳ thứ 3 cũng đúng 20 ngày là bạn pha 7 muỗng phân cho 1 bình phun 100 lỗ y như vậy.

Nếu đậu quá tốt bò (leo) qua khỏi dây giăng 3m thì bạn hãy kéo cho nó đeo trở xuống dưới, nó vẫn tiếp tục cho ra trái y như leo lên vậy. Loại đậu tứ quý cho trái suốt năm, nên trồng kiểu này bạn sẽ có tiền xây xài trong tháng. Hy vọng đây là cây xóa nghèo của nông dân, vì hiện giờ đậu rồng có giá 10.000 đ/kg.

LÂM QUANG LINH (Bến Tre)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh