Bón phân cho cây cảnh

01:08, 21/08/2012

Cây cảnh (cây thế, bonsai…) là loại cây được trồng trong chậu có phạm vi hẹp, giá thể và đất nuôi cây rất ít và quá trình chăm sóc thường là lâu dài (có khi vài chục năm), do vậy việc cung cấp dinh dưỡng cho cây rất khó khăn.

Cây cảnh (cây thế, bonsai…) là loại cây được trồng trong chậu có phạm vi hẹp, giá thể và đất nuôi cây rất ít và quá trình chăm sóc thường là lâu dài (có khi vài chục năm), do vậy việc cung cấp dinh dưỡng cho cây rất khó khăn.

Cũng như các loại cây trồng khác, cây cảnh đòi hỏi cung cấp đầy đủ các loại phân: đa lượng, trung lượng và vi lượng để phát triển. Tuy nhiên, giá thể và đất dùng cho cây ít nên việc trữ nước và dinh dưỡng để nuôi cây có hạn chế, do đó không thể bón nhiều phân cho cây cùng lúc. Cái khó là cây nhỏ nếu không đủ chất dinh dưỡng cây sẽ không phát triển theo yêu cầu, thậm chí chết, nhưng nếu bón nhiều phân cây phát triển quá tốt làm phá thế của cây. Do vậy, bón phân cho cây cảnh cần chú ý bón đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng. Cây cảnh chủ yếu có thân gỗ nên cần bón nhiều phân can-xi và phân lân. Vì đất quanh cây cảnh ít nên sử dụng các loại phân đơn nhiều hơn loại NPK, bên cạnh có thể sử dụng phân bón lá và nên chia việc bón phân làm nhiều lần đồng thời với việc cắt tỉa cành đúng cách thì có thể duy trì cây lâu bền.

Trung Tín (TP Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh