Phát biểu tại hội nghị sơ kết ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012, ông Phan Nhựt Ái- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết, ảnh hưởng tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và giá cả một số nông sản giảm mạnh, khó tiêu thụ là những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng ngành.
Phát biểu tại hội nghị sơ kết ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012, ông Phan Nhựt Ái- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết, ảnh hưởng tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và giá cả một số nông sản giảm mạnh, khó tiêu thụ là những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng ngành.
Từ nay đến cuối năm, để giá trị sản xuất các ngành nông- lâm- thủy sản tăng 3,49% như kế hoạch, ông Phan Nhựt Ái lưu ý các địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là chổi rồng trên nhãn; khẩn trương thi công và hoàn thành các công trình chống lũ; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, hướng dẫn nông dân sản xuất hướng sạch để nâng cao giá trị hàng nông sản và tìm thị trường tiêu thụ ổn định...
Trong 6 tháng qua, tổng diện tích sản xuất lúa 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu trên 124.033ha, đạt 98,4% kế hoạch. Trên lĩnh vực chăn nuôi, đàn gia cầm phát triển chậm do dịch bệnh. Riêng đàn bò tăng mạnh, toàn tỉnh có trên 68.000 con, tăng trên 800 con so cùng kỳ. Hiện toàn tỉnh có 2.195ha mặt nước nuôi trồng thủy sản; trong đó, 415,3ha nuôi cá tra thâm canh, 752 lồng bè, chủ yếu nuôi cá điêu hồng. Diện tích còn lại nuôi đối tượng khác.
H.MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin