Nhiều mô hình “2 cao” trong sản xuất lúa

06:06, 05/06/2012

Những năm qua, ngành nông nghiệp huyện Vũng Liêm phối hợp tỉnh nghiên cứu, thực nghiệm xây dựng những mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bước đầu đem lại hiệu quả, nâng giá trị kinh tế trong sản xuất, đồng thời khuyến cáo nhân rộng mô hình để phát huy hiệu quả.

Những năm qua, ngành nông nghiệp huyện Vũng Liêm phối hợp tỉnh nghiên cứu, thực nghiệm xây dựng những mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bước đầu đem lại hiệu quả, nâng giá trị kinh tế trong sản xuất, đồng thời khuyến cáo nhân rộng mô hình để phát huy hiệu quả.

Nhiều nông dân trong huyện chú trọng sản xuất lúa theo hướng “2 cao” đó là chất lượng cao và lợi nhuận cao. Thời gian qua, những mô hình tiêu biểu là nhân giống lúa mới chất lượng ở tổ hợp tác sản xuất lúa giống của anh Nguyễn Minh Luân (ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp), anh Nguyễn Văn Sáu (ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa), anh Hồ Anh Trãi (Ấp 1, xã Tân Quới Trung), tổ hợp tác sản xuất lúa giống (Ấp 6, xã Tân An Luông) và nhiều xã khác như Hiếu Phụng, Trung Chánh, Trung Hiệp có nhiều tổ hợp tác sản xuất lúa giống hiệu quả. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thì lợi nhuận từ mô hình nhân lúa giống khoảng 50% so tổng chi phí.

Hàng năm, các tổ hợp tác sản xuất lúa giống đã cung ứng cho người dân trong và ngoài huyện từ 3.500- 4.000 tấn lúa giống các loại để sản xuất lúa hàng hóa, góp phần xã hội hóa công tác giống lúa, giúp người sản xuất tăng năng suất, chất lượng, phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Đào Nhiễn

(Vũng Liêm)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh