Liên kết nuôi bò

01:06, 19/06/2012

Đây là mô hình làm ăn mới của nhiều hộ nông dân xã Trà Tân (Trà Bồng, Quảng Ngãi). Dựa theo điều kiện tự nhiên thuận lợi trong chăn nuôi bò, bà con địa phương đã liên kết nhau làm kinh tế gia đình theo hình thức tổ để có thể phát triển việc chăn nuôi của mình theo thị trường.

Đây là mô hình làm ăn mới của nhiều hộ nông dân xã Trà Tân (Trà Bồng, Quảng Ngãi). Dựa theo điều kiện tự nhiên thuận lợi trong chăn nuôi bò, bà con địa phương đã liên kết nhau làm kinh tế gia đình theo hình thức tổ để có thể phát triển việc chăn nuôi của mình theo thị trường.

Trước hết, bà con trong tổ giúp nhau xóa bỏ thói quen cũ là nuôi bò cốt để bán khi gia đình gặp khó khăn, vì với cách làm đó các hộ gia đình có khi nuôi một con bò phải mất từ 2- 3 năm mới có thể bán, nên gặp rất nhiều rủi ro trong quá trình nuôi và mất nhiều công chăm sóc. Với cách làm mới, tuy các hộ trong tổ vẫn giữ tập quán nuôi bò riêng tại từng hộ gia đình, nhưng người nuôi không dựa hẳn vào lượng cỏ có trong thiên nhiên mà quan tâm hơn đến việc chuẩn bị nguồn thức ăn khô cho đàn bò gia đình, đặc biệt dành ra một số diện tích để trồng các loại cỏ phục vụ tốt cho chăn nuôi bò như cỏ voi, cỏ VA 06… phòng khi những lúc mưa già hay thời tiết thất thường.

Nhờ biết liên kết nhau nên trong quá trình nuôi, người nuôi có thể trao đổi kinh nghiệm và giúp nhau trong chọn con giống, phòng bệnh cho đàn bò… Đáng chú ý là lúc mua con giống thì nhiều hộ kết hợp nhau cùng làm nên giảm được chi phí vận chuyển, khi bán thông báo cho nhau và biết cách tính phỏng trọng lượng các con bò muốn bán nên tránh được hiện tượng “bán lầm” và bị người mua ép giá. Mặt khác, do cách nuôi bò thịt của bà con đã được cải tiến nên thời gian nuôi tại các hộ được rút xuống còn từ 1 đến 1 năm rưỡi là có thể xuất chuồng và cùng chọn được thời điểm xuất chuồng thuận lợi, nên hiệu quả trong chăn nuôi của người nuôi tăng lên gấp đôi so với trước.

TRUNG TÍN (TP Vĩnh Long) (Theo TTKN Quảng Ngãi)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh