Theo Viện Lúa ĐBSCL, trong tổng số 117 giống lúa được chọn tạo đưa vào sản xuất thời gian qua ở ĐBSCL, có 64 giống được công nhận chính thức, 53 giống được công nhận sản xuất thử. Trong đó, phần lớn là giống ngắn ngày (90- 100 ngày) nhưng vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng và tính chống chịu sâu bệnh tốt.
Theo Viện Lúa ĐBSCL, trong tổng số 117 giống lúa được chọn tạo đưa vào sản xuất thời gian qua ở ĐBSCL, có 64 giống được công nhận chính thức, 53 giống được công nhận sản xuất thử. Trong đó, phần lớn là giống ngắn ngày (90- 100 ngày) nhưng vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng và tính chống chịu sâu bệnh tốt.
Cũng theo viện này, qua sản xuất thực tế, các giống ngắn ngày đã giúp nông dân có điều kiện thâm canh, tăng vụ, né mặn, tránh lũ; tăng diện tích lúa vụ 3 trên 600.000ha, sản lượng tăng thêm khoảng 3 triệu tấn/năm. Đồng thời, đưa tổng diện tích sử dụng giống chất lượng cao từ dưới 10% (năm 1999) lên trên 34% hiện nay.
H.MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin