Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long, năm 1992, diện tích trồng màu của tỉnh chỉ khoảng gần 10.400ha thì đến cuối năm 2011 diện tích này đã tăng lên 36.600ha, sản lượng ước đạt hơn 714.300 tấn, tăng 4,2 lần so thời điểm năm 1992.
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long, năm 1992, diện tích trồng màu của tỉnh chỉ khoảng gần 10.400ha thì đến cuối năm 2011 diện tích này đã tăng lên 36.600ha, sản lượng ước đạt hơn 714.300 tấn, tăng 4,2 lần so thời điểm năm 1992. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình chuyên canh khoai lang ở huyện Bình Tân cho thu nhập từ 200- 300 triệu đồng/ha/năm. Mô hình chuyên canh cải xà lách xoong ở huyện Bình Minh cho thu nhập từ 72- 75 triệu đồng/ha/năm. Vùng chuyên canh rau diếp cá mỗi năm cho thu nhập từ 170- 180 triệu đồng/ha.
Để phấn đấu đến năm 2015 diện tích trồng rau màu trên địa bàn tỉnh đạt trên 46.000ha với sản lượng ước đạt 840.000 tấn, ngành nông nghiệp tỉnh đang tích cực quy hoạch vùng chuyên canh rau màu với quy mô lớn gắn chế biến và tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng. Đặc biệt là cải tiến, đổi mới hình thức sản xuất liên kết với khâu tiêu thụ.
HẢI KHANH
(TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin