Hiện tại trà lúa Hè Thu chính vụ và Hè Thu muộn (hơn 5.300ha) đang trong giai đoạn đẻ nhánh làm đòng đến chín, nhưng đã có 399ha đang bị nhiễm sâu bệnh; trong đó, có trên 120ha lúa bị cháy lá, 45ha bị bệnh đốm vằn, 30ha bị sâu cuốn lá nhỏ gây hại, với mật độ từ 10- 30 con/m2, 149 ha bị rầy nâu, với mật độ 10- 100 con/m2 và có trên 10ha bị chuột cắn phá…
Hiện tại trà lúa Hè Thu chính vụ và Hè Thu muộn (hơn 5.300ha) đang trong giai đoạn đẻ nhánh làm đòng đến chín, nhưng đã có 399ha đang bị nhiễm sâu bệnh; trong đó, có trên 120ha lúa bị cháy lá, 45ha bị bệnh đốm vằn, 30ha bị sâu cuốn lá nhỏ gây hại, với mật độ từ 10- 30 con/m2, 149 ha bị rầy nâu, với mật độ 10- 100 con/m2 và có trên 10ha bị chuột cắn phá… Hầu hết diện tích nhiễm bệnh tương đối nhẹ không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của cây lúa.
Để vụ lúa Hè Thu chính vụ năm nay đạt năng suất, chất lượng cao, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Thít, đề nghị cộng tác viên, ban nông nghiệp các xã tích cực hướng dẫn nông dân chăm sóc cây lúa và khuyến cáo bà con nông dân nên thường xuyên thăm đồng, để kịp thời phát hiện sâu, bệnh, chủ động phòng trừ dịch hại, để giảm thiểu mức thiệt hại đối với cây trồng.
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Thít, bà con nông dân trong huyện đang xuống giống hơn 1.300ha vụ lúa Xuân Hè sớm, hiện tập trung gieo sạ nhiều ở các xã Chánh Hội, Chánh An, An Phước, Nhơn Phú, Tân Long Hội và thị trấn Cái Nhum. Hầu hết nông dân đều sử dụng các giống lúa ngắn ngày có chất lượng cao, kháng tốt với sâu bệnh, thân cứng ít đổ ngã như: OM 6976, OM 5456 và OM 5451.
TRẦN PHONG (Mang Thít)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin