Dừa khô rớt giá- trông vào ca cao

08:05, 15/05/2012

Trồng xen canh ca cao trong vườn dừa nhằm tạo thêm nguồn thu nhập trong khi giá dừa sụt giảm, dừa khô treo đầy cây là giải pháp của nhiều nhà vườn trồng dừa hiện nay.

Trồng xen canh ca cao trong vườn dừa nhằm tạo thêm nguồn thu nhập trong khi giá dừa sụt giảm, dừa khô treo đầy cây là giải pháp của nhiều nhà vườn trồng dừa hiện nay.

Dừa khô rớt giá

Dạo quanh các vườn dừa của bà con ở các xã Trung Hiệp, Hiếu Phụng, Hiếu Nhơn… thuộc huyện Vũng Liêm ở thời điểm hiện nay đều nhận thấy một đặc điểm chung: các vườn dừa đều cho trái rất sai, chủ yếu là các loại dừa dâu, dừa xiêm lùn… tuy nhiên dừa trái đeo đầy cây, vì không bán được.

Một số nông dân chọn cách bán dừa tươi.


Những tháng đầu năm 2011, giá dừa khô tuy có giảm nhưng cũng dao động từ 100.000- 130.000 đ/chục (12 trái) thì đến cuối năm đột ngột giảm mạnh còn 50.000- 70.000 đ/chục. Hiện tại chỉ còn khoảng 25.000- 30.000 đ/chục.

Ông Nguyễn Văn Bộ (Hai Bộ) ở ấp Nhơn Ngãi (Hiếu Phụng) cho biết, vườn ông có trên 100 gốc dừa khoảng 50 năm tuổi, mấy ngày trước vừa hái trên một thiên dừa, giá chỉ có 27.000 đ/chục. “Năm rồi, giá trên 100.000 đ/chục, tui hái một thiên được gần 15 triệu đồng, bây giờ chỉ còn khoảng 3 triệu, tính sơ sơ thì 4- 5 thiên dừa bây giờ mới bằng một thiên hồi đó”.

Gần đó là hộ ông Nguyễn Phúc Đến. Trầm ngâm nhìn vườn dừa, ông cho biết, năm 2006 ông lên liếp 6 công đất, trồng 200 gốc dừa dâu lùn, năm 2009 cho trái đợt đầu, mỗi tháng hái cũng trên 300 dừa. “Thấy thu nhập hấp dẫn nên đến năm 2010 tui trồng thêm 6 công với 200 gốc dừa nữa. Ai ngờ dừa gần cho trái thì lại rớt giá thế này”- ông Đến ngán ngẩm.

Thu nhập ít đi là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên điều đáng nói là việc tìm thương lái tiêu thụ cũng hết sức khó khăn. Ông Đến lo lắng: “Trước đây, mỗi tháng đều có thương lái đến hái, đôi khi dừa chưa khô lắm họ cũng hái, nhưng mấy tháng nay đến ngày chẳng thấy ai, gọi điện thì họ từ chối mà nếu có mua cũng ở giá rất thấp.”

Anh Tám Du, một thương lái mua dừa cho biết, do chỉ mua rồi bán lại cho các đầu mối nên phải lệ thuộc vào họ, “lúc dừa khô có giá cao nhà vườn gọi mình không kịp mua, còn bây giờ giá giảm nhiều nhà vườn neo lại chờ giá lên nên đi 2- 3 ngày mới đầy một ghe”- anh Tám Du cho biết.

Khi tiếp xúc với các nông dân, họ đều cho rằng, trồng dừa ít tốn công chăm sóc, ít phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hơn các loại cây trồng khác song giá giảm như hiện tại thì rất thiệt thòi cho nông dân.

Trông vào ca cao

Trong tình hình các mặt hàng nông sản lên xuống thất thường như hiện nay, nhằm giúp nhà vườn có nguồn thu nhập xoay vòng, ngành nông nghiệp khuyến khích nông dân trồng ca cao xen vườn dừa, hiện tại nhiều vườn dừa xen ca cao đã cho thu hoạch, tuy giá không cao (khoảng 3.000- 3.5000 đ/kg) nhưng cũng có được nguồn thu nhập kha khá.

Bà Nguyễn Thị Kim Ba- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT Vũng Liêm cho biết, trong năm 2012 huyện sẽ phát triển thêm 300ha ca cao, hiện tại đang vận động nông dân đăng ký tham gia và sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật.

Ông Đến cho biết, năm 2006 có dịp sang Bến Tre tham quan mô hình trồng ca cao xen dừa, thấy hiệu quả nên ông cũng trồng thử nghiệm trên đất nhà. Hiện ông có khoảng 400 gốc ca cao xen trong 12 công dừa, khoảng 100 cây đang cho trái, nửa tháng bán một lần trên 20kg với giá 3.000- 3.500 đ/kg. “Nếu toàn bộ ca cao cho trái thì ước tính mỗi tháng tui cũng hái được gần 200kg, còn vườn dừa vẫn tiếp tục chăm sóc, hy vọng giá sẽ nhích lên chút đỉnh”.

Bà Kim Ba cho biết thêm: “Việc xen canh cây ca cao trong vườn dừa mang về thu nhập khá ổn định. Các cộng tác viên khuyến nông ở các xã thường xuyên theo dõi, quản lý hướng dẫn cho dân về cách phòng trị bệnh. Bên cạnh đó, ngành sẽ có các biện pháp hỗ trợ thiết thực như: hỗ trợ không hoàn lại 30% chi phí cây giống, ký kết hợp đồng với Công ty CP Thu mua và sản xuất nông sản Thảo Li (TP Hồ Chí Minh) bao tiêu sản phẩm và xây dựng tại huyện cơ sở thu mua ca cao trực tiếp cho nông dân. Ngoài ra, công ty này còn hỗ trợ phân bón và ứng trước 40% giá trị cây giống cho nông dân”.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh