Trước tình trạng giá heo thịt ngày càng xuống thấp, thậm chí có lúc chưa tới 4 triệu đồng/tạ, anh Nguyễn Văn Hiếu (ấp Mỹ Thạnh B, Mỹ Thuận, Bình Tân) vẫn không hề “nao lòng”. Anh cho biết, sẽ tiếp tục duy trì và dự định sẽ mở rộng diện tích chăn nuôi. Hiện với 400m2 chuồng nuôi trên 150 con heo, anh dự kiến sẽ mở rộng lên khoảng 700- 800m2 vào năm 2013.
Trước tình trạng giá heo thịt ngày càng xuống thấp, thậm chí có lúc chưa tới 4 triệu đồng/tạ, anh Nguyễn Văn Hiếu (ấp Mỹ Thạnh B, Mỹ Thuận, Bình Tân) vẫn không hề “nao lòng”. Anh cho biết, sẽ tiếp tục duy trì và dự định sẽ mở rộng diện tích chăn nuôi. Hiện với 400m2 chuồng nuôi trên 150 con heo, anh dự kiến sẽ mở rộng lên khoảng 700- 800m2 vào năm 2013.
Năm 2011, anh Hiếu cho xuất chuồng trên 100 con, cho lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.
|
Làm quen với việc nuôi heo ngay từ nhỏ, để đạt hiệu quả, ngoài học hỏi thêm từ người thân, sách báo… anh còn tận dụng mạng Internet nghiên cứu cách chăn nuôi nhẹ công chăm sóc và giảm chi phí, giảm ảnh hưởng môi trường…
Anh làm hầm biogas là bước đầu để hạn chế ô nhiễm môi trường, rồi “săn tìm” các giống tốt. Nhằm giảm chi phí, anh cho heo ăn thức ăn đậm đặc trộn với tấm, cám và men tiêu hóa. Như vậy, chỉ tốn khoảng 5.700- 5.800 đ/kg. Trong khi đó, nếu mua thức ăn viên phải tốn gần gấp đôi. Tuy vậy, heo nái trong thời điểm chửa và nuôi con thì nên cho ăn thức ăn viên để đảm bảo dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Với cách làm này, từ lúc nuôi heo con đến khi xuất chuồng thì anh tốn khoảng 2,5- 2,6 triệu đồng thức ăn/tạ. Anh cho rằng, giá thức ăn còn ổn định thì anh còn “sống được” với nghề chăn nuôi này.
Qua thông tin trên mạng Internet, anh định sẽ áp dụng công nghệ chăn nuôi đệm lót lên men nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giúp vật nuôi tăng trưởng nhanh hơn.
Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin