Những năm gần đây, trước tác động của biến đổi khí hậu và nhu cầu thị trường ngày càng thay đổi, nhiều hộ dân ở ấp Mỹ Trung A, xã Mỹ Thuận đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, mô hình trồng sơ ri mang lại hiệu quả tích cực, giúp nhiều gia đình có nguồn thu khá và từng bước nâng cao đời sống.
![]() |
| Chú Phan Khắc Tài bên vườn sơ ri của gia đình. Ảnh: THẢO LY |
Dễ trồng, thu hoạch quanh năm
Từ một loại cây trồng còn khá mới mẻ cách đây hàng chục năm, sơ ri nay đã trở thành cây trồng quen thuộc, gắn bó với đời sống của nhiều hộ dân ở ấp Mỹ Trung A (xã Mỹ Thuận).
Nhiều hộ dân trồng sơ ri cho biết, ưu điểm lớn của loại cây này là khá dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, có thể nhân giống ngay trong vườn bằng hình thức chiết nhánh, không phải tốn nhiều chi phí mua cây giống. Cây phát triển nhanh, tán rộng, cho trái quanh năm nên nhiều hộ chỉ với 2-3 công đất cũng có thể ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên khá giả.
Với 3,5 công trồng sơ ri hơn 7 năm nay, gia đình anh Nguyễn Thanh Tuấn (ấp Mỹ Trung A) có nguồn thu nhập ổn định quanh năm. “Trước đây gia đình chủ yếu sản xuất lúa nhưng thu nhập bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và giá cả thị trường. Sau khi chuyển sang trồng sơ ri, hiệu quả kinh tế tăng lên rõ rệt, khoảng 3-5 lần so với trồng lúa. Bình quân mỗi cây cho khoảng 25kg trái, mỗi vụ gia đình tôi thu hoạch hơn 2 tấn. Tính ra 1 công đất có thể mang về thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi vụ. Nhờ đó cuộc sống gia đình ổn định hơn trước”- anh Tuấn chia sẻ.
Cũng trồng sơ ri hơn 20 năm nay, chú Phan Khắc Tài- Phó trưởng ấp Mỹ Trung A cho hay: Trước đây khu vực này chủ yếu trồng lúa, nhưng hiệu quả kinh tế không cao, sau thời gian tìm tòi mô hình phù hợp, nhiều hộ đã chuyển sang trồng sơ ri và nhận thấy cây phát triển tốt trên vùng đất này. Cây sơ ri dễ trồng, ít sâu bệnh, nhẹ công chăm sóc. Chỉ cần xuống giống khoảng 1 năm là bắt đầu cho trái, rồi thu hoạch liên tục quanh năm. Một năm có thể thu từ 5-6 vụ nên người dân có nguồn thu ổn định hơn nhiều so với trồng lúa.
Theo chú Tài, toàn ấp có khoảng 30 hộ trồng sơ ri và có hộ đã trồng gần 20 năm. Trung bình mỗi công đất cho năng suất khoảng 1 tấn/lần thu hoạch. Giá bán hiện dao động từ 12-14 ngàn đồng/kg, thị trường tiêu thụ khá ổn định. Sau khi trừ chi phí đầu vào khoảng 30 %/công, nếu được mùa, được giá, nhà vườn có thể thu lãi hơn 30 triệu đồng/công/vụ. Hiện nay có nhiều thương lái từ TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, Cà Mau… đến tận vườn thu mua nên người dân yên tâm sản xuất. Có đầu ra ổn định nên người dân rất phấn khởi.
Cùng với mang lại nguồn thu cho chủ vườn, mô hình trồng sơ ri còn tạo việc làm cho lao động địa phương. Vào mùa thu hoạch, nhiều hộ thuê nhân công hái trái với mức khoảng 25 ngàn đồng/giờ, giúp nhiều lao động nông thôn có thêm thu nhập.
Nguồn thu nhập ổn định
Những năm gần đây, mô hình trồng sơ ri tại xã Mỹ Thuận ngày càng phát huy hiệu quả rõ nét. Cây sơ ri giúp người dân chuyển đổi sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững cho địa phương.
Theo UBND xã Mỹ Thuận, cây sơ ri hiện được xem là một trong những loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Nhờ khả năng thích nghi tốt, ít sâu bệnh và cho trái quanh năm, loại cây này giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định hơn so với nhiều loại cây trồng truyền thống.
![]() |
| Sơ ri dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, có trái quanh năm và đầu ra khá ổn định. Ảnh: THẢO TIÊN |
Bên cạnh giá trị kinh tế, cây sơ ri còn góp phần cải thiện môi trường sinh thái. Với đặc tính tán rộng, bộ rễ bám chắc, vườn sơ ri giúp hạn chế xói mòn và giữ đất hiệu quả trong mùa mưa. Những vườn cây xanh tốt cũng góp phần tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp hơn.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước, tận dụng nguồn phân hữu cơ nhằm giảm chi phí đầu vào và hướng đến sản xuất an toàn. Một số hộ còn chủ động học hỏi kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa cành để cây cho năng suất ổn định hơn. Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm cũng đang từng bước được đẩy mạnh.
Hiện nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh đến thu mua trái sơ ri tươi để cung cấp cho cơ sở chế biến mứt, siro, nước ép… góp phần đa dạng hóa đầu ra cho sản phẩm. Đây được xem là tín hiệu tích cực giúp người dân an tâm mở rộng sản xuất.
Thời gian tới, xã Mỹ Thuận tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân canh tác theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp cho phù hợp với tình hình sản xuất, điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay; tăng cường khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt vào mô hình ứng dụng công nghệ cao.
SONG THẢO



