Bản tin thị trường ngày 29/12

09:12, 29/12/2023

Xuất khẩu nông sản lập kỳ tích; Hàng hóa Tết sẵn sàng phục vụ; Đường bán lẻ tăng…là những thông tin thị trường đáng chú ý.

(VLO) Xuất khẩu nông sản lập kỳ tích; Hàng hóa Tết sẵn sàng phục vụ; Đường bán lẻ tăng…là những thông tin thị trường đáng chú ý.

*Xuất khẩu nông sản lập kỳ tích

Năm 2023, ngược dòng với nhiều nhóm hàng của ngành nông nghiệp, rau quả và gạo thắng đậm chưa từng có khi vượt qua tất cả các dự báo và mục tiêu đặt ra hồi đầu năm. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu gạo ước đạt 4,6 tỷ USD, tăng khoảng 30,4% so với năm 2022. Giá gạo 5% tấm của nước ta cũng lập đỉnh lịch sử khi tăng từ 473 USD/tấn lên mốc 663 USD trong năm 2023. Theo đó, gạo Việt có mức giá đắt đỏ nhất so với giá hàng cùng loại của các quốc gia xuất khẩu top đầu thế giới.

* Hàng hóa Tết sẵn sàng phục vụ

Thời điểm này, nhiều địa phương, doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn hàng hóa để phục vụ nhu cầu mùa mua sắm của người dân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Nhiều đơn vị đã có đơn hàng mua gần 70% sản lượng với nhiều chương trình khuyến mãi. Tùy theo tình hình thực tế, hàng hóa sẽ được điều tiết từ các siêu thị, cửa hàng trường hợp thiếu hụt cục bộ.

*Đường bán lẻ tăng

Giá bán lẻ các loại đường cát vàng, đường cát trắng tại nhiều nơi ở mức 27.000-28.000đ/kg. Còn giá đường cát đóng gói, có bao bì thương hiệu đang phổ biến từ 29.000-36.000đ/gói hoặc hộp 1kg. Mức tăng thêm khoảng 1.000-2.000đ/kg.

*Giá ớt sừng vàng “hạ nhiệt”

Giá ớt sừng vàng tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL đã giảm mạnh từ 20.000-25.000đ/kg so với cách nay hơn 2 tuần, hiện chỉ còn 40.000-45.000đ/kg. Tuy giá giảm nhưng vẫn được xem khá cao nên người trồng vẫn có lời.

*Giá vàng tuột dốc

Từ mức gần 80 triệu đ/lượng,hôm qua giá vàng miếng SJC chỉ còn 76 triệu đ/lượng. Chênh lệch giá mua - bán xa chưa từng có. Các công ty vàng cho biết sau chỉ đạo của Thủ tướng, nhiều người nắm giữ vàng miếng đã đồng loạt bán ra khiến cho giá vàng miếng SJC lao dốc không phanh.

H.M

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh