Nỗ lực nâng tầm giá trị nông sản quê hương

09:18, 18/09/2026

Ở tuổi 33, ThS Trầm Minh Thuần- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Long Hiệp (xã Long Hiệp) khẳng định vai trò tiên phong phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo. Qua mô hình liên kết với 72 thành viên và hơn 100 hộ dân trên diện tích 180-220ha, HTX đạt doanh thu hơn 16 tỷ đồng trong 3 năm gần đây, tạo việc làm cho hơn 48 lao động, đưa nông sản địa phương vươn ra thị trường.

Trầm Minh Thuần (trái) chia sẻ kiến thức khởi nghiệp với sinh viên ĐH Trà Vinh.
Trầm Minh Thuần (trái) chia sẻ kiến thức khởi nghiệp với sinh viên ĐH Trà Vinh.

Liên kết sản xuất, cải thiện thu nhập cho nông dân

Xuất phát từ trăn trở giúp người trồng lúa giảm bớt khó khăn, chủ động đầu ra và nâng giá trị hạt gạo, năm 2018, Trầm Minh Thuần thành lập HTX Nông nghiệp Long Hiệp. Từ những ngày đầu khó khăn, anh cùng thành viên từng bước xây dựng phương thức sản xuất liên kết, cung ứng vật tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng vùng nguyên liệu và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Đến nay, HTX có 72 thành viên, chủ yếu là nông dân trồng lúa trên địa bàn xã Long Hiệp. Số hộ nông dân tham gia liên kết chuỗi giá trị lúa gạo có thời điểm hơn 100 hộ, diện tích từ 180-220ha. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, hộ dân tham gia HTX được hỗ trợ kỹ thuật, sử dụng vật tư đầu vào phù hợp, được bao tiêu sản phẩm và hình thành thói quen sản xuất theo quy trình.

Hoạt động của HTX Nông nghiệp Long Hiệp vừa tạo giá trị kinh tế tập thể, vừa trực tiếp tạo việc làm cho người dân địa phương. HTX tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động trình độ từ ĐH trở lên và hơn 40 lao động thời vụ. Kết quả này có ý nghĩa trong bối cảnh nông nghiệp địa phương chuyển sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học- công nghệ.

Lấy sự hài lòng của nông dân làm kim chỉ nam, HTX cung cấp dịch vụ thiết thực như giống lúa, phân bón, thuốc BVTV, phun thuốc bằng máy bay không người lái và bao tiêu sản phẩm. Trong 3 năm gần đây, HTX thực hiện hơn 2 ngàn giờ bay, phục vụ trên 5 ngàn ha lúa, giúp giảm công lao động, nâng hiệu quả sản xuất và thay đổi tập quán canh tác.

Phương pháp canh tác “1 phải, 5 giảm” giúp người dân giảm lượng giống, phân bón, thuốc BVTV, nâng năng suất và lợi nhuận. Khi tham gia mô hình liên kết, năng suất tăng khoảng 30% so với trước; thu nhập cải thiện đáng kể.

HTX từng bước xây dựng thương hiệu gạo Hạt Ngọc Rồng từ vùng nguyên liệu địa phương. Sản phẩm gạo Hạt Ngọc Rồng đạt OCOP 4 sao, cùng 5 sản phẩm OCOP 3 sao khác của HTX. Mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường hàng trăm tấn gạo, tạo chỗ đứng đối với người tiêu dùng.

Trầm Minh Thuần quan tâm đời sống người lao động và thành viên HTX. Đơn vị xây dựng quỹ phúc lợi, hỗ trợ người lao động, gia đình thành viên khi gặp việc hiếu, hỷ, khó khăn. Việc làm này tạo sự gắn kết, để người lao động xem HTX như mái nhà chung.

Trong 3 năm gần đây, tổng thu nhập dịch vụ của HTX đạt hơn 16 tỷ đồng; lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Kết quả này khẳng định hướng đi từ liên kết nông dân, ứng dụng kỹ thuật đến xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường đạt chất lượng, hiệu quả.

Đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng

Dấu ấn riêng của Trầm Minh Thuần nằm ở cách nhìn nhận nông nghiệp thời đại mới. Từ sản xuất lúa truyền thống, anh cùng HTX đưa chuyển đổi số vào quản lý và sản xuất. HTX xây dựng kênh bán hàng trực tuyến, số hóa dữ liệu thành viên, áp dụng chữ ký số, chứng thực số, hợp đồng số, quản lý nhật ký canh tác và hợp tác với đơn vị công nghệ lớn để tiếp cận giải pháp số.

Sản phẩm của HTX có hệ thống truy xuất nguồn gốc đến người nông dân trực tiếp sản xuất. HTX liên kết với đơn vị logistics kiểm soát vận chuyển, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng nhanh chóng, bảo đảm chất lượng.

Trầm Minh Thuần khi nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2020.
Trầm Minh Thuần khi nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2020.

HTX chủ động nghiên cứu dòng sản phẩm mới. 3 mẫu gạo chất lượng cao theo hướng ESG được đưa ra thị trường thăm dò nhu cầu, mở ra hướng phát triển sản phẩm gắn với sản xuất xanh, giảm phát thải và trách nhiệm môi trường.

Hướng đi này phù hợp tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với Trầm Minh Thuần, đổi mới sáng tạo bắt đầu từ đồng ruộng: giảm chi phí, giảm phát thải, tăng năng suất và nâng chất lượng nông sản.

HTX tham gia Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL. Việc mời chuyên gia tư vấn kỹ thuật giúp thành viên tiếp cận kiến thức canh tác thông minh.

Trầm Minh Thuần tích cực tham gia xúc tiến thương mại. Từ khi thành lập, HTX thực hiện hơn 50 chuyến xúc tiến thương mại, kết nối đối tác trong và ngoài nước, giúp sản phẩm gạo mở rộng thị trường.

Đồng chí Trần Văn Mười- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hiệp nhận xét: Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, Trầm Minh Thuần thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Trong 3 năm qua, anh cùng HTX tham gia hơn 50 chuyến thiện nguyện. Tiêu biểu là cung ứng hơn 200 tấn gạo hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và hơn 50 tấn gạo chất lượng cao cho Ủy ban MTTQ tỉnh đợt dịch COVID-19. Năm 2025, trước ảnh hưởng lũ lụt tại miền Trung, HTX mở kho, chà hơn 300 tấn lúa và cung ứng hơn 180 tấn gạo chất lượng cao với mức hỗ trợ khoảng 3 ngàn đồng/kg, tương đương 540 triệu đồng.

Nhờ thành công trong khởi nghiệp, ThS Trầm Minh Thuần được mời làm Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp tỉnh, đóng góp cho sinh viên ĐH Trà Vinh và doanh nghiệp trẻ.

Hành trình từ người trẻ bước vào nông nghiệp đến Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Long Hiệp thể hiện sự chủ động, sáng tạo. Với nỗ lực đó, Trầm Minh Thuần vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xét tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”.

Bài, ảnh: BÁ THI
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh