Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tiếp và làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản về phát triển dừa phát thải thấp

16:52, 17/09/2026

Ngày 17/9, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì buổi làm việc với ông Kataoka Keiichiro, Tổng Giám đốc Công ty Jizoku Inc. (Nhật Bản), cùng đoàn công tác và đại diện Công ty Điện lực Kansai về Cơ chế tín chỉ chung Việt Nam-Nhật Bản (JCM) và đề xuất dự án 100 ngàn hecta dừa phát thải thấp tại tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản.
Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Vĩnh Long có 122,87 ngàn hecta dừa, trong đó trên 30,7 ngàn hecta được chứng nhận hữu cơ; khoảng 151 doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ dừa. Năm 2026, tỉnh dự kiến phát triển thêm gần 13,4 ngàn hecta vùng nguyên liệu dừa hữu cơ, nâng tổng diện tích lên khoảng 44 ngàn hecta, chiếm khoảng 35,9% diện tích dừa toàn tỉnh.

Tỉnh định hướng mở rộng vùng nguyên liệu hữu cơ gắn với giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi. Đồng thời, nghiên cứu, thí điểm sản xuất than sinh học từ phụ phẩm vỏ dừa, ưu tiên những vùng trồng tập trung, có HTX, doanh nghiệp và cơ sở chế biến thuận lợi cho thu gom, vận chuyển.

Ông Kataoka Keiichiro, Tổng Giám đốc Công ty Jizoku Inc. trao đổi về đề xuất hợp tác phát triển dừa phát thải thấp và tín chỉ carbon tại Vĩnh Long.
Ông Kataoka Keiichiro, Tổng Giám đốc Công ty Jizoku Inc. trao đổi về đề xuất hợp tác phát triển dừa phát thải thấp và tín chỉ carbon tại Vĩnh Long.

Tại buổi làm việc, Jizoku đề xuất hợp tác phát triển tín chỉ carbon gắn với chuyển đổi canh tác dừa theo hướng hữu cơ, giảm sử dụng phân bón hóa học. Doanh nghiệp định hướng tận dụng phụ phẩm dừa sản xuất than sinh học (biochar), kết hợp phân hữu cơ bón lại cho vườn cây.

Để xây dựng phương án, Jizoku đề nghị tìm hiểu hiện trạng canh tác, sử dụng phụ phẩm và khả năng thu gom từ các cơ sở chế biến. Việc đo đạc, báo cáo và kiểm chứng kết quả giảm phát thải dự kiến ứng dụng dữ liệu vệ tinh kết hợp khảo sát thực địa. Công ty Điện lực Kansai tham gia với vai trò bên mua tín chỉ carbon, quan tâm đến chất lượng tín chỉ và triển vọng bao tiêu dài hạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện ghi nhận định hướng hợp tác của các doanh nghiệp. Đồng chí cho biết, sau năm 2026, tỉnh còn khoảng 70 ngàn hecta dừa có thể nghiên cứu hợp tác, ứng dụng công nghệ sản xuất giảm phát thải, phát triển than sinh học và tín chỉ carbon. Đồng chí đề nghị các bên làm rõ mục tiêu, quy mô, địa bàn, lộ trình và nguồn lực thực hiện; xác định cụ thể trách nhiệm từng bên, sự tham gia của người dân, HTX, lợi ích kinh tế, môi trường và cơ chế chia sẻ lợi ích.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, trao đổi với doanh nghiệp về nội dung bản ghi nhớ hợp tác. Công ty Jizoku gửi dự thảo để hai sở rà soát, thống nhất, trình UBND tỉnh phê duyệt nội dung trước khi được giao tổ chức ký kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bản ghi nhớ thể hiện rõ định hướng hợp tác, không thay thế các văn bản pháp lý ràng buộc hai bên. Các bước triển khai tiếp theo phải bảo đảm thủ tục, báo cáo và xin ý kiến theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: THẢO LY

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh