Sáng 25/9, tiếp tục chương trình công tác tại Vĩnh Long, Đoàn công tác Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do GS.TS Ngô Thị Phương Lan- Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn làm đại diện Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với đồng chí Châu Văn Hòa- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban, ngành, địa phương.
![]() |
| Đồng chí Châu Văn Hòa phát biểu tại buổi làm việc. |
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Châu Văn Hòa đề nghị nhà trường nghiên cứu, bổ sung các lĩnh vực hợp tác sát nhu cầu địa phương, nhất là kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu.
Đồng chí nhấn mạnh con người là yếu tố quyết định nên phải ưu tiên đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực tiếp nhận công nghệ trước khi đầu tư thiết bị. Song song đó, trong chuyển đổi số, cần tập trung xây dựng dữ liệu đất đai, ứng dụng thiết bị cảnh báo hạn, mặn, sạt lở, phục vụ sản xuất. Việc triển khai không nên dàn trải mà cần lựa chọn một số mô hình cụ thể, xác định rõ chỉ tiêu định tính, định lượng, sau đó đánh giá và nhân rộng.
Trước đó, Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại HTX Gia công sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu An Phú, xã Long Hồ. Đây là HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, gia công và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như mây, cói, lục bình,…
![]() |
| Đoàn công tác Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát hoạt động HTX Gia công sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu An Phú. |
HTX Gia công sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu An Phú hiện có 10 thành viên, 12 lao động làm việc tập trung và mạng lưới khoảng 700 lao động tại các làng nghề, tổ sản xuất vệ tinh ở Long Hồ, Tam Bình, Mang Thít, Vũng Liêm và một số địa bàn thuộc Đồng Tháp, An Giang. Năm 2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HTX đạt 33,36 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với năm 2024.
Tin, ảnh: CAO HUYỀN



