Đối tác Singapore khảo sát tiềm năng đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

13:44, 26/08/2026

Sáng 26/8, đoàn công tác của Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Tập đoàn Sembcorp Industries Ltd, Diễn đàn Quản trị Cấp cao Việt Nam - Singapore (VSBF) và Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đến khảo sát thực địa tại một số khu công nghiệp (KCN) và doanh nghiệp (DN) chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn khảo sát tại Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Phú Thuận.
Đoàn khảo sát tại Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Phú Thuận.

Tham gia đoàn có đồng chí Huỳnh Thành Đạt - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Phạm Thị Thu Hằng - Giám đốc Diễn đàn Quản trị Cấp cao Việt Nam - Singapore.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành.

Tại KCN Phú Thuận, đoàn khảo sát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối và tìm hiểu các điều kiện phục vụ thu hút đầu tư. KCN có quy mô hơn 231 ha; trong đó, có khoảng 170 ha đất công nghiệp cho thuê. Hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và nhà máy xử lý nước thải công suất 4.500 m³/ngày đêm đã được đầu tư hoàn thiện; đất sạch và hạ tầng sẵn sàng đưa vào khai thác.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn giới thiệu với đoàn về khu tái định cư tại Khu công nghiệp Phú Thuận.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn giới thiệu với đoàn về khu tái định cư tại Khu công nghiệp Phú Thuận.

KCN Phú Thuận có khả năng kết nối thuận lợi bằng đường bộ và đường thủy; kết nối với QL.57B, cầu Rạch Miễu và cảng Giao Long, tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bên cạnh đó, KCN Phú Thuận còn nằm gần các vùng nguyên liệu nông sản như dừa, bưởi, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt và nhãn, thuận lợi thu hút các dự án sản xuất, chế biến nông sản.

Tiếp đó, đoàn khảo sát thực tế KCN Giao Long. Tại đây, đoàn được giới thiệu tổng quan về quy hoạch các KCN: Phú Thuận, Giao Long, Giao Hòa; hệ thống vùng nguyên liệu nông sản lân cận và tình hình thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn.

KCN Giao Long có diện tích 164 ha, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp cho thuê đạt 100%. Đến nay, KCN đã thu hút 40 dự án đầu tư, gồm: 16 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 3.786 tỷ đồng và 24 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 341 triệu USD; trong đó, có 9 DN có hoạt động xuất nhập khẩu với các đối tác Singapore.

Trong chương trình khảo sát, đoàn đã đến Công ty TNHH Chế biến nông sản Thuận Phong để tìm hiểu hoạt động sản xuất, các sản phẩm, thị trường xuất khẩu, vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tham quan thực tế nhà máy.

Đoàn công tác khảo sát tại Khu công nghiệp Giao Long.
Đoàn công tác khảo sát tại Khu công nghiệp Giao Long.

Chuyến khảo sát giúp các đối tác Singapore có thêm thông tin về hạ tầng KCN, khả năng kết nối, vùng nguyên liệu và hoạt động sản xuất, chế biến nông sản tại Vĩnh Long. Qua đó, làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, trao đổi các cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Được biết, chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Tập đoàn Sembcorp Industries Ltd, Diễn đàn VSBF và Tổng Công ty PVCFC.

Tin, ảnh: CẨM TRÚC

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh