Cộng đồng doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào sự phát triển tỉnh

07:04, 26/08/2026

Đến tháng 8/2026, tỉnh có trên 13,3 ngàn doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 197,5 ngàn tỷ đồng; trong đó, DN nhỏ và vừa chiếm hơn 97%, giữ vai trò chủ lực trong khu vực kinh tế tư nhân.

Cộng đồng DN ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng sản xuất quan trọng, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Sơ chế dừa tại Công ty TNHH Chế biến nông sản Thuận Phong (xã Giao Long).
Sơ chế dừa tại Công ty TNHH Chế biến nông sản Thuận Phong (xã Giao Long).

Đóng góp vào phát triển kinh tế- xã hội tỉnh

Thời gian qua, cộng đồng DN trong tỉnh đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế- xã hội tỉnh; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên và đồng hành cùng địa phương.

Từ đầu năm đến ngày 12/8, toàn tỉnh có 1,99 ngàn DN thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 7,5 ngàn tỷ đồng; 355 DN hoạt động trở lại. Khu vực DN đóng góp ngày càng rõ nét vào nguồn lực phát triển của tỉnh. Từ ngày 1/1-14/6/2026, thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 2,6 ngàn tỷ đồng, chiếm 57% tổng thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh và 23% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Nhiều DN có quy mô vốn, doanh thu, đóng góp ngân sách và số lượng lao động (LĐ) lớn. Thông tin từ UBND tỉnh, những DN có doanh thu lớn từ 10-35 ngàn tỷ đồng/năm (năm 2025) như: Công ty TNHH De Heus, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam, Công ty TNHH Tỷ Xuân.

Các công ty đóng góp ngân sách nổi bật trong năm 2025, như: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre (hơn 2,5 ngàn tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh (hơn 2,4 ngàn tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (hơn 2,3 ngàn tỷ đồng), Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam (nộp hơn 511 tỷ đồng), Công ty CP Bia Sài Gòn- Bến Tre (hơn 514 tỷ đồng) và Công ty CP Bia Sài Gòn- Vĩnh Long (gần 362 tỷ đồng).

Công ty CP Đông Hải Bến Tre là một trong những DN tiêu biểu. Theo ông Lương Văn Thành- Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, dù phải đối mặt với giá nguyên vật liệu, chi phí logistics biến động và cạnh tranh gay gắt, DN đã hoàn thành khoảng 80% kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, công ty đạt doanh thu trên 1,8 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 300 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng. Với kết quả này, DN đặt mục tiêu hoàn thành sớm kế hoạch cả năm.

Tại Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, hiệu quả sản xuất, kinh doanh đã gắn chặt với trách nhiệm chăm lo người LĐ. Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng- Giám đốc Nhà máy bột cá của công ty, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của DN đạt trên 2,5 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 16 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 3,6 tỷ đồng.

Giải quyết việc làm cho lao động địa phương

Bên cạnh đó, cộng đồng DN còn giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn LĐ địa phương. Công ty TNHH Tỷ Xuân thu hút 18,5 ngàn LĐ trong 6 tháng đầu năm 2026; Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long giải quyết việc làm cho 4,8 ngàn LĐ; Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong 4,4 ngàn LĐ. Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới sử dụng 1,832 ngàn LĐ, Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre 1,4 ngàn LĐ.

Chế biến trái cây xuất khẩu tại KCN Giao Long.
Chế biến trái cây xuất khẩu tại KCN Giao Long.

Công ty CP Đông Hải Bến Tre xác định đặt người LĐ ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển của DN. “Với mục tiêu đó, Công đoàn và DN đã dành hơn 3 tỷ đồng cho hoạt động thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, chăm lo đời sống; chương trình “Mái ấm Đông Hải” hỗ trợ nhà ở cho công nhân hoàn cảnh khó khăn…”- ông Lương Văn Thành- khẳng định.

Với Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới, câu chuyện phát triển DN còn gắn với việc xây dựng vùng nguyên liệu và nâng cao giá trị trái dừa. Ông Cù Văn Thành- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới cho biết, nhà máy hiện có gần 2 ngàn LĐ chính thức, mức lương bình quân tăng từ 11,4 triệu đồng/người/tháng năm 2025 lên 14,8 triệu đồng năm 2026, cùng khoảng 2 ngàn LĐ thời vụ phục vụ sơ chế.

“Năm 2025 doanh thu DN đạt trên 4 ngàn tỷ đồng, xuất khẩu trực tiếp hơn 130 triệu USD. Vùng nguyên liệu dừa hữu cơ liên kết với nông dân đạt khoảng 15 ngàn ha. Mỗi ngày, Lương Quới tiếp nhận, xử lý khoảng 1 triệu trái dừa để chế biến sâu. DN đang định hướng đầu tư mạnh cho công nghệ, kho thông minh, tận dụng phụ phẩm và nâng cao giá trị gia tăng của ngành dừa”, ông Cù Văn Thành cho biết thêm.

Hay tại Betrimex, quan điểm “nông dân là trung tâm- HTX là cầu nối- DN là động lực phát triển” được xác định là hướng đi để xây dựng chuỗi giá trị dừa bền vững. DN đang thúc đẩy dự án nhà máy mới tại Nhị Long, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,6 ngàn tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm thêm cho hơn 2 ngàn LĐ địa phương.

Trong chuyến thăm và làm việc tại DN vào cuối tháng 7/2026, đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, quan điểm nhất quán của tỉnh là lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ. Thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn của DN là trách nhiệm của các cấp chính quyền. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và kịp thời tháo gỡ khó khăn để DN yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển bền vững.

Đồng chí Kim Ngọc Thái đề nghị, cộng đồng DN đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất theo hướng xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, hiện đại và quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Với sự đồng hành của các cấp, sự quyết tâm của lãnh đạo và tinh thần đoàn kết, sáng tạo của người LĐ, tỉnh kỳ vọng cộng đồng DN tiếp tục phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Bài, ảnh: CẨM TRÚC
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh