Những năm qua, chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” đã góp phần cụ thể hóa sự đồng hành của lực lượng hải quân với ngư dân và gia đình.
Tại tỉnh, qua phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ thiết thực được triển khai tại xã Tân Thủy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và tiếp thêm niềm tin để ngư dân vững vàng vươn khơi, bám biển.
![]() |
| Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao quyết định và quà cho con ngư dân nhận đỡ đầu. |
Đồng hành trên mỗi hải trình
Để ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng quy định, công tác tuyên truyền pháp luật luôn được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chú trọng.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 30 ngàn lượt người, in ấn và cấp phát hơn 1 ngàn bộ tài liệu, tờ rơi, tờ gấp.
Thông qua hệ thống máy thông tin liên lạc nghề cá, lực lượng hải quân đã thực hiện tuyên truyền hơn 6,3 ngàn lượt, kịp thời cung cấp thông tin và nhắc nhở ngư dân chấp hành quy định khi hoạt động trên biển.
Theo Đại tá Lê Hồng Quang- Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, đối tượng tuyên truyền tập trung vào chủ tàu, thuyền trưởng, tài công, giúp ngư dân nắm rõ tọa độ, ranh giới vùng biển Việt Nam và vùng biển các nước. Từ đó, xác định đúng khu vực được phép khai thác.
Cùng với tuyên truyền trực tiếp, thông qua hệ thống liên lạc nghề cá, điểm trực trên biển và nhà giàn, lực lượng hải quân thường xuyên giữ liên lạc, nhắc nhở tàu cá hoạt động đúng vùng, đúng tuyến, không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
“Là một người ngư dân đánh bắt trên biển, mình phải tuân thủ pháp luật, chấp hành đúng quy định về vùng biển, khu vực khai thác... góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản của biển Việt Nam và tuân thủ luật pháp quốc tế”, ngư dân Phạm Văn Dưỡng, ấp An Lợi, xã Tân Thủy chia sẻ.
Với ông Dưỡng, những phần quà như: áo phao, cờ Tổ quốc và vật dụng thiết thực được trao tặng mang giá trị vật chất và động viên tinh thần đối với ngư dân. Sau buổi tuyên truyền, ông tiếp tục nhắc nhở thuyền trưởng, lao động trên tàu của gia đình thực hiện nghiêm quy định khi khai thác.
Sự đồng hành của lực lượng hải quân còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể giữa biển khơi. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã cứu hộ, cấp cứu thành công 5 lượt, với 12 ngư dân; cấp thuốc cho 120 lượt ngư dân; hỗ trợ hướng dẫn 100 ngư dân vào khám, điều trị tại các đảo; đồng thời giúp sửa chữa máy móc, trang thiết bị trên 9 tàu cá.
Những con số ấy cho thấy điểm tựa của người lính hải quân nằm ở những lời tuyên truyền, hiện hữu trong từng tình huống cụ thể, nhất là khi ngư dân gặp sự cố, hiểm nguy giữa trùng khơi. Qua đó, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân vừa góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, vừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần cùng cả nước thực hiện giải pháp hướng đến mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
Đỡ đầu con ngư dân, nâng bước đến trường
Nếu trên biển, người lính hải quân là điểm tựa để ngư dân vững tâm vươn khơi, thì ở hậu phương, chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” lại tiếp thêm điểm tựa cho những đứa trẻ có cha mẹ ngày ngày mưu sinh giữa sóng gió. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Các em được đơn vị nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi, với mức hỗ trợ ít nhất 500 ngàn đồng/tháng, cùng những phần quà vào dịp lễ, Tết, đầu năm học mới.
![]() |
| Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và lực lượng liên quan tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân trước khi vươn khơi. |
Trước đó, chương trình đã hỗ trợ đỡ đầu 22 cháu, với tổng số tiền 172 triệu đồng. Từ tháng 7/2023 đến nay, riêng Vùng 2, Hải quân đã nhận đỡ đầu 20 cháu. Bước sang năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh nhận đỡ đầu thêm 5 cháu (3 cháu tại xã Tân Thủy và 2 cháu tại xã Bình Đại).
Một trong những hoàn cảnh được nhận đỡ đầu năm 2026 là gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thơ một mình nuôi con sau khi chồng mất trong một chuyến đi biển hơn 2 năm trước. Chị Thơ một mình làm nghề đan lưới để nuôi con trai Trần Xuân Khánh, sinh năm 2014, hiện học lớp 7. Hai mẹ con không có đất đai, phải thuê nhà ở. Mỗi tháng, riêng chi phí nhà, điện, nước đã hơn 1 triệu đồng, trong khi thu nhập từ công việc đan lưới của chị chỉ hơn 200 ngàn đồng/ngày.
Với hoàn cảnh ấy, khoản hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng từ Lữ đoàn 125, Khánh có thêm điều kiện để đi học, gia đình chị Thơ đỡ được phần nào khó khăn.
Sự hỗ trợ giúp các gia đình giảm bớt phần nào gánh nặng mưu sinh, mang đến cảm giác được quan tâm, được đồng hành. Đối với những gia đình ngư dân khó khăn, đó là sự sẻ chia thiết thực từ những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biển đảo.
Đại tá Lê Hồng Quang- Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân cho biết: Điều đáng mừng là từ những hoạt động đồng hành, một số em được nhận đỡ đầu khi trưởng thành đã hình thành tình cảm và định hướng gắn bó với lực lượng Hải quân. Có những em đang học lớp 12 bày tỏ nguyện vọng thi vào trường hải quân, tiếp nối sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đó là kết quả của một chương trình hỗ trợ, sự lan tỏa tình yêu biển đảo, của niềm tin giữa thế hệ trẻ với những người lính đang ngày đêm giữ biển.
“Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng hải quân đối với ngư dân, nhất là những gia đình hoàn cảnh khó khăn. Chương trình hỗ trợ về vật chất, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong quá trình khai thác hải sản trên biển. Đặc biệt, việc nhận đỡ đầu con ngư dân đã tạo thêm điều kiện để các em được học tập, rèn luyện; đồng thời, tiếp thêm niềm tin, động lực cho các gia đình ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn”, ông Trần Văn Chận- Chủ tịch UBND xã Tân Thủy cho biết.
Bài, ảnh: PHAN HÂN



