Ngày 22/7, tại phường Thanh Đức, Tập đoàn Hoàng gia De Heus tổ chức khánh thành Nhà máy Thức ăn cá biển và cá nước lạnh Vĩnh Long. Đây là nhà máy đầu tiên của De Heus tại Việt Nam chuyên sản xuất thức ăn cho cá biển và cá nước lạnh, có công suất thiết kế 84.000 tấn sản phẩm/năm.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường- Võ Văn Hưng; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- Trần Trí Quang cùng các đại biểu tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại nhà máy. |
Hoàn thiện chuỗi cung ứng ngành thủy sản
Nhà máy được xây dựng tại ấp Sơn Đông trên diện tích 29.300m², với dây chuyền sản xuất tự động hóa, ứng dụng công nghệ nhập khẩu từ châu Âu và Mỹ. Quá trình sản xuất được định hướng tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 22000, ASC Feed và BAP.
Theo De Heus, việc đầu tư dây chuyền chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, giúp người nuôi nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, cải thiện chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
Việc đưa nhà máy vào vận hành không chỉ bổ sung năng lực sản xuất thức ăn chuyên dụng cho ngành nuôi biển và cá nước lạnh mà còn góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng đầu vào, hỗ trợ phát triển các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao tại Vĩnh Long, khu vực ĐBSCL và cả nước. Đây cũng là những lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển, phù hợp định hướng nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường cho ngành thủy sản Việt Nam.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho rằng, việc đầu tư nhà máy tại Vĩnh Long phù hợp với định hướng phát triển ngành thủy sản trong giai đoạn mới.
Theo Thứ trưởng, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng. Đối với ngành thủy sản, quá trình phát triển không chỉ hướng đến tăng sản lượng mà còn chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế và tính bền vững. Trong chuỗi sản xuất, thức ăn phù hợp với từng đối tượng nuôi là một trong những yếu tố quyết định năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.
Thứ trưởng Võ Văn Hưng đánh giá, việc một tập đoàn quốc tế tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển của ngành nông nghiệp, thủy sản cũng như môi trường đầu tư trong nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; đồng thời thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, hợp tác xã và người dân trong xây dựng chuỗi giá trị thủy sản hiện đại.
Thêm động lực phát triển ngành thủy sản
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang, việc De Heus tiếp tục lựa chọn Vĩnh Long để mở rộng đầu tư thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư cũng như tiềm năng phát triển lâu dài của địa phương.
Sau khi được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh, Vĩnh Long có không gian phát triển rộng hơn, hội tụ đầy đủ điều kiện sinh thái từ vùng nước ngọt, vùng cù lao, cửa sông đến khu vực ven biển. Đây là lợi thế để tỉnh phát triển đa dạng các đối tượng thủy sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất giống, cung ứng thức ăn, nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu.
Trong chiến lược phát triển của tỉnh, nông nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, với định hướng phát triển theo hướng hiện đại, sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ, thích ứng biến đổi khí hậu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Trong bối cảnh đó, Nhà máy Thức ăn cá biển và cá nước lạnh Vĩnh Long được xem là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng đầu vào của ngành thủy sản, tạo điều kiện để người nuôi tiếp cận nguồn thức ăn chuyên biệt và các giải pháp dinh dưỡng phù hợp đối với những đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao.
Dự án cũng góp phần phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở nghiên cứu và người nuôi tại Vĩnh Long cũng như các địa phương trong vùng ĐBSCL.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, thuận lợi.
Việc đưa nhà máy vào hoạt động không chỉ bổ sung năng lực sản xuất thức ăn thủy sản cho Vĩnh Long mà còn góp phần tăng năng lực cung ứng đầu vào cho toàn vùng ĐBSCL. Về lâu dài, dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch ngành thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.
|
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình doanh nghiệp đầu tư, hoạt động; đồng thời khuyến khích De Heus mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản tiên tiến. |
HUỲNH NGUYỄN


