Tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển năng lượng xanh

18:21, 29/07/2026

Với khoảng 130km bờ biển, hệ thống sông ngòi dày đặc cùng điều kiện gió thuận lợi, Vĩnh Long đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió. Để phát huy hiệu quả tiềm năng này, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo nền tảng cho định hướng hình thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực ĐBSCL trong thời gian tới.

Ngành công thương đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án năng lượng tái tạo. Trong ảnh: Ông Trần Quốc Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương khảo sát, nắm tình hình vận hành và tiến độ các dự án điện gió.
Ngành công thương đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án năng lượng tái tạo. Trong ảnh: Ông Trần Quốc Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương khảo sát, nắm tình hình vận hành và tiến độ các dự án điện gió.

Khai thác hiệu quả tiềm năng

Theo các chuyên gia, Vĩnh Long có nhiều lợi thế, điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án điện gió trên bờ, ven bờ và ngoài khơi với chiều dài bờ biển khoảng 130km, diện tích tự nhiên trên 10 ngàn km² và tốc độ gió trung bình ở độ cao 100m đạt khoảng 7-8m/giây. Theo tính toán của các đơn vị tư vấn, tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 35 ngàn MW, trong đó điện gió trên bờ và gần bờ khoảng 5 ngàn MW và điện gió ngoài khơi khoảng 30 ngàn MW.

Theo Quy hoạch điện VIII và các văn bản điều chỉnh, Vĩnh Long được phân bổ phát triển với tổng công suất điện gió đến năm 2030 đạt 4.178,8MW. Thời gian qua, nhiều dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đã được triển khai, từng bước hình thành diện mạo mới cho ngành năng lượng của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 15 dự án điện gió đã vận hành thương mại với tổng công suất hơn 650MW, hoạt động ổn định, đạt khoảng 95% công suất thiết kế. Các dự án này góp phần tạo nguồn thu ngân sách ổn định, lâu dài từ thuế, phí; thúc đẩy phát triển dịch vụ, hậu cần, hạ tầng địa phương và tạo thêm việc làm cho lao động trong tỉnh.

Bên cạnh điện gió, lĩnh vực điện mặt trời và điện rác cũng tiếp tục được quan tâm. Hiện có 2 dự án điện mặt trời đã hòa lưới với tổng công suất gần 190MW; nhiều dự án khác đang khảo sát, đề xuất đầu tư. Đối với điện rác, một số dự án đang được triển khai hoặc thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng sạch. Ngoài ra, tỉnh cũng đang xúc tiến các dự án sản xuất hydro xanh và amoniac xanh, mở ra hướng phát triển mới trong chuỗi năng lượng sạch, phù hợp xu thế chuyển dịch năng lượng trên thế giới.

Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo vẫn còn một số khó khăn cần được tháo gỡ. Tại cuộc họp về công tác chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, các nhà đầu tư đang nghiên cứu, đề xuất 10 dự án điện gió, điện gió ngoài khơi và điện mặt trời với tổng công suất khoảng 2.105 MW, kiến nghị tỉnh quan tâm, xem xét, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đầu tư, khảo sát, chuẩn bị mặt bằng và các thủ tục pháp lý có liên quan, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Quyền- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ điện lạnh REE cho biết, doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ tích cực từ tỉnh và các sở, ngành trong quá trình triển khai các dự án năng lượng tái tạo. REE đã đưa vào vận hành 2 nhà máy điện gió với tổng công suất 96MW và đang triển khai dự án điện gió mới công suất 128MW, dự kiến vận hành trong nửa cuối năm 2026. Theo ông Quyền, dự án không chỉ bổ sung nguồn điện sạch mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển bền vững cho địa phương. Doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của tỉnh để các dự án tiếp theo được triển khai đúng tiến độ.

Đồng hành, tháo gỡ khó khăn

Theo Sở Công Thương, sau khi sáp nhập tỉnh, công tác quy hoạch điện cần tiếp tục được rà soát, cập nhật theo quy mô và hiện trạng mới của hệ thống điện trên địa bàn nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa nguồn điện và lưới điện. Bên cạnh đó, một số dự án điện gió trên bờ chờ hướng dẫn cụ thể về đánh giá tác động của tua-bin gió đến khu vực dân cư, cũng như cơ chế hỗ trợ, bồi thường, tái định cư đối với các khu vực bị ảnh hưởng. Đối với các dự án điện gió đang kêu gọi đầu tư, một số cơ chế, chính sách vẫn đang được các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, vì vậy cần sự phối hợp tháo gỡ từ các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Với khoảng 130km bờ biển, Vĩnh Long có nhiều lợi thế phát triển điện gió trên bờ, ven bờ và ngoài khơi. Trong ảnh: Nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3 (phường Trường Long Hòa).
Với khoảng 130km bờ biển, Vĩnh Long có nhiều lợi thế phát triển điện gió trên bờ, ven bờ và ngoài khơi. Trong ảnh: Nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3 (phường Trường Long Hòa).

Thời gian qua, tỉnh tập trung theo dõi tiến độ, đôn đốc và phối hợp tháo gỡ các khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu nối và nghiệm thu công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng theo quy hoạch. Riêng 18 dự án điện gió đang triển khai với tổng công suất hơn 1.243MW tiếp tục được hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phấn đấu đưa thêm khoảng 300MW điện gió vào vận hành trong năm 2026.

Ông Trần Quốc Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, sở đã chủ trì nhiều cuộc họp chuyên đề với các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn và địa phương nhằm rà soát, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai các dự án năng lượng tái tạo. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn các cơ chế liên quan đến việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo theo các nghị quyết mới của Quốc hội.

Thời gian tới, ngành công thương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, hoàn thiện Đề án xây dựng Vĩnh Long trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo khu vực ĐBSCL và nghiên cứu xây dựng Đề án Trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà, khuyến khích hộ gia đình đầu tư hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ gắn với lưu trữ điện. Song song đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm, hoàn thiện cơ chế phát triển năng lượng tái tạo, bảo đảm cung ứng điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh: Phát triển điện là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng.

Vĩnh Long luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực triển khai các dự án trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Địa phương kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho lĩnh vực năng lượng tái tạo phát triển, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài, ảnh: THIỆN CHÍ

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh