Toàn tỉnh hiện có 8 dự án FDI từ Hà Lan với tổng vốn trên 124 triệu USD, tập trung vào ngành chế biến nông- thủy sản và thức ăn chăn nuôi. Điển hình là 4 dự án nhà máy chế biến thức ăn thủy sản của Công ty TNHH De Heus đầu tư tại tỉnh với tổng số vốn hơn 95 triệu USD.
Việc Tập đoàn Hoàng gia De Heus tiếp tục lựa chọn tỉnh để đầu tư Nhà máy Thức ăn cá biển và cá nước lạnh là minh chứng rõ nét cho niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển và định hướng phát triển dài hạn của tỉnh.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Trí Quang cùng đại biểu tham quan Nhà máy Thức ăn cá biển và cá nước lạnh. |
Thêm nhà máy công suất 84 ngàn tấn/năm
Tập đoàn Hoàng gia De Heus vừa khánh thành Nhà máy Thức ăn cá biển và cá nước lạnh, tại ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức. Với công suất thiết kế 84 ngàn tấn/năm, diện tích 29,3 ngàn m², nhà máy được thiết kế chuyên biệt cho sản xuất thức ăn cá biển và cá nước lạnh với hệ thống tự động hóa cao.
Toàn bộ dây chuyền được đầu tư công nghệ tiên tiến nhập khẩu từ châu Âu và Mỹ, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 22000, ASC Feed và BAP, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của đối tượng nuôi biển và nước lạnh có giá trị kinh tế cao, nâng hiệu quả sản xuất và hỗ trợ người nuôi trước những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.
Ông Johan van den Ban- Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á cho biết: “Việc đầu tư Nhà máy Thức ăn cá biển và cá nước lạnh tại Vĩnh Long là một phần trong chiến lược dài hạn của De Heus nhằm đồng hành cùng sự phát triển của ngành nuôi biển và cá nước lạnh tại Việt Nam.
Thông qua các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cùng công nghệ sản xuất hiện đại, De Heus mong muốn hỗ trợ người nuôi nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và từng bước xây dựng chuỗi giá trị thủy sản bền vững, có trách nhiệm”.
Nhấn mạnh Vương quốc Hà Lan và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, bà Raïssa Marteaux- Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh cho biết, việc De Heus tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam thể hiện tiềm năng to lớn của doanh nghiệp Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển bền vững và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.
Mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới
Tại buổi chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh mới đây, bà Raïssa Marteaux đánh giá cao về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau hợp nhất, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Hà Lan và tỉnh thời gian tới.
Bà Raïssa Marteaux thông tin về những dự án của Hà Lan đang hợp tác, triển khai ở khu vực ĐBSCL, trong đó có nhiều dự án triển khai tại tỉnh. Về đề xuất hợp tác dự án “Thành lập Trung tâm Dự trữ chiến lược và Quản lý chuỗi cung ứng cát ngoài khơi cho vùng ĐBSCL”, bà Raïssa Marteaux cho biết thêm: “Sau khi nhận được những phản hồi tích cực của tỉnh, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo”.
Hà Lan hiện có 8/183 dự án FDI tại tỉnh. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Hà Lan trên 163 triệu USD (tăng 11% so năm 2024), nhập khẩu hơn 1,85 triệu USD (tăng 8,41%).
6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 67 triệu USD (tăng 12,83% so cùng kỳ) với sản phẩm thế mạnh gồm giày các loại, dệt may, nước dừa, sữa dừa, thủy hải sản (tôm, cá, nghêu) và hàng thủ công mỹ nghệ. Nhập khẩu đạt gần 450 ngàn USD (tăng 6,92%) với các mặt hàng như máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất công nghiệp.
![]() |
| Tập đoàn Hoàng gia De Heus vừa khánh thành Nhà máy Thức ăn cá biển và cá nước lạnh tại ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức, với công suất thiết kế 84 ngàn tấn/năm. |
Vừa qua, tỉnh đã tiếp nhận 2 dự án NGO với tổng kinh phí hơn 205 ngàn USD từ các tổ chức phi chính phủ Hà Lan trong việc hỗ trợ phát triển cộng đồng, nâng cao năng lực HTX và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Qua đó góp phần ổn định đời sống và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, logistics, năng lượng tái tạo và phát triển vùng nguyên liệu nông- thủy sản. Với định hướng phát triển của tỉnh, cùng thế mạnh của Hà Lan, tỉnh mong muốn tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với Hà Lan, đặc biệt trong lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp bền vững, phát triển năng lượng tái tạo, quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh: “Tỉnh đánh giá cao dự án của Hà Lan đang triển khai tại tỉnh, cam kết tích cực đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư Hà Lan trong sản xuất, kinh doanh, triển khai dự án tại tỉnh trong thời gian tới”.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Trí Quang nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng chất lượng hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.
Bài, ảnh: NAM ANH



