Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, phát huy lợi thế du lịch

05:50, 14/07/2026

Với lợi thế về cảnh quan sông nước, những giá trị văn hóa truyền thống và làng nghề đặc trưng, tỉnh từng bước khai mở tiềm năng để đưa du lịch (DL) trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng với hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú, điểm đến và tiện ích hỗ trợ được xem là nền tảng quan trọng để phát triển DL theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và có sức cạnh tranh.

Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái) cùng đoàn công tác xem phối cảnh Dự án Khu thương mại- dịch vụ- du lịch Mỹ Thuận (phường Tân Ngãi).
Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái) cùng đoàn công tác xem phối cảnh Dự án Khu thương mại- dịch vụ- du lịch Mỹ Thuận (phường Tân Ngãi).

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, đẩy nhanh phát triển hạ tầng

Theo bà Mai Thị Yến Oanh- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Thành Đô, Dự án Khu thương mại- dịch vụ- DL Mỹ Thuận (phường Tân Ngãi) là khu phức hợp gồm: trung tâm thương mại, hội nghị, nhà hàng, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ DL, nhà liền kề... tọa lạc tại vị trí mặt tiền giáp ngã ba sông Tiền và Cổ Chiên, cách cầu Mỹ Thuận chỉ 1km. Dự án sau khi hình thành không chỉ đáp ứng nhu cầu về dịch vụ, DL cao cấp cho người dân mà còn là điểm đến lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế.

Khảo sát thực tế tại Khu thương mại, dịch vụ và DL Mỹ Thuận, đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai hạng mục của dự án, đồng thời kiến nghị tỉnh xem xét tháo gỡ một số khó khăn liên quan thủ tục và điều kiện thực hiện để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng kết nối. Chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết, khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông, xây dựng không gian thương mại, dịch vụ và DL hiện đại, góp phần tạo điểm nhấn cho đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Nằm dọc theo sông Cổ Chiên và kênh Thầy Cai, làng gạch gốm Mang Thít được mệnh danh là “vương quốc đỏ” độc đáo giữa miền sông nước Vĩnh Long. Làng nghề có lịch sử hàng trăm năm, không chỉ mang giá trị về lịch sử, kiến trúc và kỹ thuật sản xuất truyền thống, nơi đây còn hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển DL văn hóa, làng nghề, DL đường sông và trải nghiệm.

Bà Nguyễn Huỳnh Thu- Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú cho biết, khu lò gạch, gốm Mang Thít với vùng trung tâm lõi di sản khoảng 333ha, được xác định thành khu DL trọng điểm của tỉnh. Hiện nay, tại vùng lõi (kênh Thầy Cai) của dự án có một số điểm đến đã dần đi vào hoạt động và thu hút khách tham quan. Du khách tận hưởng vẻ đẹp của khu lò gạch trên tàu DL, vừa ngắm cảnh, vừa thưởng thức trái cây vùng sông nước và ghi lại những khoảnh khắc sông nước hữu tình.

“Hiện nay, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn lò gạch, luôn chú trọng giữ gìn cảnh quan, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Thời gian tới, mong Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu triển khai hoàn thiện hạ tầng giao thông (thủy, bộ) tạo điều kiện cho phát triển kinh tế của địa phương trong đó có hạ tầng kết nối vào khu lò gạch, gốm Mang Thít để phát triển DL”- Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú chia sẻ.

Khảo sát dự án làng gạch, gốm Mang Thít, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Lâu yêu cầu khẩn trương điều chỉnh quy hoạch phân khu vùng lõi, kêu gọi nhà đầu tư, phát triển DL đồng bộ, gắn với bảo tồn làng nghề. Đối với hạ tầng giao thông, Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Xây dựng phối hợp địa phương sớm triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Đường huyện 34, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, tăng khả năng kết nối đến làng gạch, gốm Mang Thít và điểm DL lân cận.

Theo Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Lâu, một dự án chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông và không gian phát triển chung của địa phương. Cùng với trách nhiệm của nhà đầu tư, cơ quan quản lý cần chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để dự án trọng điểm được triển khai đúng kế hoạch, sớm đưa vào khai thác và tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế của tỉnh.

Phát huy tiềm năng bản địa, thu hút du khách

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, xã An Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên DL, với sự giao thoa đặc sắc của các giá trị văn hóa truyền thống địa phương; hệ thống di tích văn hóa- lịch sử và cảnh quan sinh thái đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ.

Xã đang tập trung phát triển sản phẩm chính là DL sinh thái sông nước miệt vườn với điểm nhấn là homestay, tham quan vườn cây ăn trái, dịch vụ bổ trợ khác như: tát mương bắt cá, nghe đờn ca tài tử, đốt đuốc lá dừa xem hát bội tại đình làng, đạp xe khám phá vùng đất cù lao, chèo xuồng trải nghiệm trên sông, rạch... góp phần tạo sức hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu tham quan phục vụ khách DL cả quốc tế và nội địa.

Khu lò gạch, gốm Mang Thít được xác định thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh.
Khu lò gạch, gốm Mang Thít được xác định thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh.

Định kỳ hàng năm, xã An Bình phối hợp sở, ngành tỉnh và đơn vị liên quan tổ chức hoạt động, sự kiện văn hóa, DL, ẩm thực phục vụ cho cộng đồng người dân địa phương và khách DL. Thị trường khách DL chủ yếu tại cù lao An Bình là khách nội địa (chiếm hơn 80% tổng lượng khách), du khách đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL. Khách quốc tế chiếm tỷ trọng tương đối, chủ yếu đến từ các quốc gia phương Tây trải nghiệm DL sinh thái miệt vườn, khám phá nếp sống, văn hóa của người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung chia sẻ, khó khăn hiện nay để phát triển DL An Bình là hệ thống giao thông đường thủy đã được quan tâm đầu tư nhưng còn hạn chế, thiếu bến chuyên dùng. Công tác vệ sinh môi trường trong phát triển DL còn nhiều bất cập, vấn đề rác thải trên sông, rác thải nông nghiệp hiện nay cần được xử lý triệt để, để đảm bảo cảnh quan môi trường trong phát triển DL.

Bên cạnh đó, đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước của xã còn thiếu. Lực lượng tham gia hoạt động kinh doanh DL chủ yếu là những chủ vườn, thành viên trong gia đình của cơ sở kinh doanh, việc đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản trong phục vụ nhu cầu của du khách còn hạn chế.

Qua khảo sát thực tế, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Lâu ghi nhận những nỗ lực của địa phương và cơ sở kinh doanh DL trong việc xây dựng sản phẩm gắn với tài nguyên bản địa. Đồng chí Trần Văn Lâu đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển DL gắn với đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế sông nước, tạo sự kết nối với điểm DL trong vùng và trên địa bàn tỉnh. Cần chú trọng phát triển DL xanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Đây là hướng đi cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh của DL tỉnh, từng bước đưa DL trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh