Theo báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý I/2026 đạt hơn 7,970 ngàn tỷ đồng, vượt tiến độ thu bình quân và tăng hơn 18% so cùng kỳ.
Ngay từ đầu năm, ngành tài chính, thuế tỉnh cùng các cấp, các ngành tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thu ngân sách thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí… để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.
Trong quý I, chi ngân sách địa phương hơn 6,806 ngàn tỷ đồng, đạt 15,36% dự toán HĐND tỉnh giao, đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ chi theo dự toán và khoản chi phát sinh, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Trương Đặng Vĩnh Phúc- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục chủ động theo dõi, để kịp thời nắm bắt, dự báo những nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả thu; xác định, đánh giá, phân tích khoản tăng, giảm đột biến; khoản giảm thu do thực hiện chính sách giảm, miễn thuế; nguồn có khả năng tăng thu với giải pháp tăng cường quản lý rủi ro…
Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu thuế đối với khoản thu, sắc thuế phát sinh từ khu vực sản xuất, kinh doanh. Thực hiện hiệu quả chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; thực hiện quy định mới của Luật Quản lý thuế và chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh, kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, bảo đảm sử dụng ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.
NAM ANH

