Đưa những chính sách phù hợp để ổn định thị trường nông sản

16:47, 22/04/2026

Trong điều kiện giá nông sản luôn biến động, đầu ra thiếu ổn định, cử tri tại nhiều địa phương bày tỏ kỳ vọng lớn vào Quốc hội khóa mới. Điều người dân mong mỏi nhất hiện nay là có những chính sách cụ thể, hiệu quả nhằm ổn định thị trường, tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm.

Giá dừa khô giảm gây khó khăn cho người trồng dừa.
Giá dừa khô giảm gây khó khăn cho người trồng dừa.

Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều cử tri bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào Quốc hội khóa mới với đội ngũ đại biểu có trình độ, tâm huyết, gần dân. Người dân mong muốn đại biểu sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội bền vững.

Ông Nguyễn Văn Minh (ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa) cho biết: Điều cử tri quan tâm hiện nay là giá nông sản còn nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông dân. Ông Minh kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ có chính sách ổn định thị trường, hỗ trợ đầu ra để người dân yên tâm sản xuất. Cử tri cũng mong muốn tiếp tục được quan tâm về an sinh xã hội, nhất là đối với trẻ em, người cao tuổi, người hoàn cảnh khó khăn.

Cùng quan điểm, ông Trần Văn Quân (ấp Tân Thành Đông, xã Tân Hòa) mong muốn có thêm chính sách hỗ trợ nông nghiệp, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Cụ thể gia đình ông hiện có 6 công dừa, thời điểm giá dừa ở đỉnh cao thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, gần đây chỉ 2-3 triệu đồng. Ngoài ra còn tận dụng đất rẫy trồng rau màu, tăng thêm nguồn thu.

Cử tri Thạch Thăng (ấp Cầu 1, xã Tân Hòa) bộc bạch: Trong điều kiện hiện nay, người dân rất cần những chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, cây dừa, cây trồng chủ lực của địa phương đang gặp khó khăn khi giá giảm trong khi chi phí đầu vào tăng. Do đó, cử tri mong muốn có giải pháp ổn định giá cả, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản.

Theo ông Triệu Văn Dày- Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, thời gian qua kinh tế- xã hội địa phương nhiều chuyển biến tích cực, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá nông sản, nhất là dừa, có xu hướng giảm trong khi chi phí sản xuất tăng, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, xã tăng cường tuyên truyền, định hướng sản xuất, hỗ trợ liên kết tiêu thụ nhằm nâng giá bán nông sản. Đồng thời, người dân kỳ vọng Quốc hội khóa mới có thêm chính sách phù hợp để ổn định thị trường và nâng cao thu nhập cho người dân.

Không chỉ tại xã Tân Hòa, mà cử tri ở nhiều địa phương trong tỉnh cũng gửi gắm kỳ vọng vào những quyết sách thiết thực, sát với đời sống. Tại xã Hiệp Mỹ, điều mong mỏi không chỉ là những lời hứa, mà là giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, ổn định đời sống và phát triển kinh tế bền vững. Bà Lý Thị Nhiện (xã Hiệp Mỹ) cho biết: Năm nay gia đình trồng hơn 1 công ớt với kỳ vọng cải thiện thu nhập. Sản lượng thu hoạch bình quân đạt khoảng 20-30 kg/ngày, nhưng giá bán chỉ ở mức 16 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí thuê nhân công thu hoạch khoảng 6 ngàn đồng/kg cùng khoản chi cho phân bón, thuốc BVTV, lợi nhuận còn lại rất thấp.

Từ thực tế đó, cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ quan tâm hơn đến lĩnh vực nông nghiệp, có chính sách hỗ trợ sản xuất theo hướng bền vững, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ và có giải pháp điều tiết, bình ổn giá nông sản. Đồng thời, cần tăng cường công tác dự báo, định hướng sản xuất, tránh tình trạng “được mùa mất giá”, giúp nông dân yên
tâm sản xuất.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh