Tháo gỡ khó khăn các dự án nhà máy điện gió

10:29, 10/03/2026

Sáng 10/3, đồng chí Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Dự án Nhà máy điện gió Nexif Energy Bến Tre và Dự án Nhà máy điện gió Bảo Thạnh.

Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành; UBND xã Thạnh Hải, Bảo Thạnh, Tân Xuân, Ba Tri và nhà đầu tư dự án.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty TNHH MTV Nexif Energy Bến Tre cho biết dự án đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý quan trọng. UBND tỉnh đã cho thuê 13,39ha đất và giao 246,34ha khu vực biển để triển khai dự án. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số khó khăn liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số thửa đất chưa hoàn tất.

Đại diện các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến trình tự thu hồi đất, công tác giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính và tiến độ triển khai dự án.

Đại diện Công ty TNHH MTV Nexif Energy Bến Tre báo cáo tại cuộc họp.
Đại diện Công ty TNHH MTV Nexif Energy Bến Tre báo cáo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Công Thương Trần Quốc Tuấn cho biết thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện phát triển các dự án năng lượng tái tạo, xem đây là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Đồng thời đề nghị nhà đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai, cam kết tiến độ thi công cụ thể; tăng cường phối hợp với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Ngành công thương cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án.

Kết quả cuộc họp sẽ được tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, đồng thời kiến nghị các bộ, ngành Trung ương (nếu có) nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án, khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Dự án Nhà máy điện gió Bảo Thạnh do Công ty TNHH Điện gió Việt Năng Bến Tre làm chủ đầu tư, được thực hiện trên địa bàn các xã Bảo Thạnh, Tân Xuân và Ba Tri, với tổng công suất lắp đặt khoảng 50 MW (dự kiến lắp đặt 10 tua bin gió công suất 5 MW/tua bin), cấp điện áp đấu nối vào lưới điện quốc gia 110kV. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.860 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Đại diện Công ty TNHH Điện gió Việt Năng Bến Tre báo cáo tại cuộc họp.
Đại diện Công ty TNHH Điện gió Việt Năng Bến Tre báo cáo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty TNHH Điện gió Việt Năng Bến Tre trình bày một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, trên tuyến đường dây 110kV đấu nối dự án, vẫn còn một số hộ dân tại các xã Bảo Thạnh, Tân Xuân và Ba Tri chưa đồng ý cho kiểm đếm hoặc chưa liên hệ được, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện bồi thường và bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan thống nhất vị trí bến tạm và tuyến vận chuyển mới nhằm đảm bảo đúng quy định và tiến độ triển khai dự án. Đại diện các sở, ngành và UBND các xã đã trao đổi cùng nhà đầu tư về các trường hợp hộ dân ảnh hưởng thu hồi đất, tiến độ giải phóng mặt bằng, thẩm định giá đất, kế hoạch tuyên truyền vận động người dân...

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quốc Tuấn ghi nhận những nỗ lực của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải. Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh chính quyền địa phương và các sở, ngành luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án trên cơ sở đảm bảo việc khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên của địa phương.

Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai dự án với từng nội dung công việc cụ thể, cam kết rõ mốc thời gian hoàn thành; sớm hoàn thiện phương án bến tạm phục vụ vận chuyển thiết bị, chủ động sắp xếp nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Song song đó, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kê biên, kiểm đếm, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và người dân, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai và đưa vào hoạt động.

Tin, ảnh: THẢO TIÊN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh