Ngày hội nông dân trồng lúa giới thiệu các giống lúa mới, trình diễn quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến

15:50, 06/03/2026

Ngày 6/3, Viện Lúa ĐBSCL phối hợp Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam tổ chức “Ngày hội nông dân trồng lúa” năm 2026. Đây là hoạt động thường niên nhằm giới thiệu các giống lúa mới, trình diễn quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến và tăng cường liên kết giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất thực tiễn.

 
6.3 ly- ngayhoi: Ngày hội dịp để tăng cường kết nối hợp tác sản xuất- tiêu thụ lúa gạo.

Trong khuôn khổ ngày hội, nông dân trực tiếp tham quan các mô hình trình diễn trên đồng ruộng. Đây cũng là dịp để tăng cường kết nối hợp tác sản xuất - tiêu thụ lúa gạo,  tạo không gian trao đổi giữa nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ngành lúa gạo.

Tại sự kiện, Viện Lúa ĐBSCL trình diễn hơn 20 giống lúa mới với những tính năng vượt trội như: Tổ hợp OM3842/IR64, OM242, OM3, OM74 và OM29. Các giống có thời gian sinh trưởng 93-102 ngày, năng suất 6-9 tấn/ha, gạo đẹp, cơm ngon; trong đó OM3 chịu mặn 4-5‰, OM29 kháng đạo ôn tốt. Các giống đã được công nhận lưu hành năm 2025-2026, triển vọng mở rộng sản xuất tại ĐBSCL.

TS. Trần Ngọc Thạch - Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, cho biết: “ĐBSCL - vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước, đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và chi phí sản xuất ngày càng tăng. Vì vậy, việc nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt và thích ứng điều kiện sinh thái được xem là giải pháp quan trọng. Ngày hội nông dân trồng lúa không chỉ góp phần giới thiệu giống lúa mới mà còn lan tỏa tư duy sản xuất nông nghiệp hiện đại. Khi nông dân chủ động tiếp cận và ứng dụng khoa học- công nghệ, ngành lúa gạo Việt Nam sẽ có thêm động lực phát triển bền vững, nâng cao giá trị và vị thế trên thị trường quốc tế".

Tin, ảnh: TRÀ MY

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh