Rộn ràng, ấm lòng người bán - mua

16:24, 16/02/2026

Trưa 29 tháng Chạp, nắng vàng trải dài trên tuyến đường Hùng Vương, khu vực phường Bến Tre, chợ hoa xuân bước vào những giờ tất bật nhất của năm.

Hoa mào gà có giá 40 ngàn đồng/cặp.
Hoa mào gà có giá 40 ngàn đồng/cặp.

Lượng hoa, kiểng năm nay tiêu thụ khá tốt, nhất là các loại hoa tươi như cúc, vạn thọ, phong lan. Những chậu hoa vàng ươm, nở tròn đầy như gom nắng xuân vào từng cánh nhỏ, được người dân lựa chọn mang về chưng Tết. Dọc tuyến đường, nhiều lô hoa đã vơi gần hết, chỉ còn lác đác vài chậu cuối cùng đang chờ chủ mới.

Mai chậu nhỏ, loại mai để bàn năm nay chủ yếu là giống mai giảo Thủ Đức. Đây là giống mai được ưa chuộng bởi cánh hoa lớn, lâu tàn, dễ chăm sóc. Những ngày đầu chợ, giá dao động từ 150.000 - 300.000 đồng/cây. Thế nhưng đến trưa 29 Tết, giá đã “chạm đáy”, chỉ còn từ 40.000 - 100.000 đồng/cây tùy dáng và kích cỡ.

Anh Nguyễn Văn Kiên (quê Cái Mơn, Vĩnh Thành) có hơn 20 năm gắn bó với nghề mai kiểng và chợ hoa xuân Bến Tre. “Hồi xưa theo ba mẹ, giờ nối nghiệp luôn. Không làm mai chắc cũng không biết làm nghề gì khác”, anh Kiên cười hiền nói. Năm nay, vợ chồng anh mang ra chợ khoảng 300 chậu mai để bàn. Mỗi cây đều được uốn dưỡng tỉ mỉ suốt 3-4 năm. Ngày đầu, anh bán với giá 300.000 đồng/cây, khách thoải mái chọn lựa. Đến trưa 29, anh hạ còn 100.000 đồng/cây. “Bán hết mớ này là đủ tiền thuê xe rồi”, anh nói, trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui vì mùa hoa đạt kỳ vọng.

 Hoa vạn thọ loại cây nhỏ 10 ngàn đồng/cây, khá dễ bán.
Hoa vạn thọ loại cây nhỏ 10 ngàn đồng/cây, khá dễ bán.

Không chỉ mai, các lô vạn thọ và cúc năm nay cũng thắng lớn. Đến trưa 29, hầu hết các sạp đã bán gần hết, chỉ còn vài cặp cuối cùng đang “chốt kèo” với giá 80.000 - 120.000 đồng/cặp tùy kích cỡ. Cúc mâm xôi có giá từ 100.000 - 250.000 đồng/cặp. Anh Hoàng (xã Thanh Tân) phấn khởi cho biết anh đã bán được khoảng 500 cặp cúc mâm xôi. “Coi như mùa hoa năm nay thắng lợi”, anh Hoàng khiêm tốn nói, tay nhanh nhẹn sắp xếp những chậu cuối cùng.

Cúc mâm xôi vào ngày cuối năm giá từ 100 - 200 ngàn đồng/cặp.
Cúc mâm xôi vào ngày cuối năm giá từ 100 - 200 ngàn đồng/cặp.

Hoa giấy năm nay được đưa ra thị trường khá nhiều. Những ngày đầu, giá từ vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng/cây tùy dáng rễ, thế nhưng đến cuối năm chỉ còn 200.000 - 250.000 đồng/cây loại đẹp. Chị Trần Thị Ngọc Điệp (xã Phước Mỹ Trung) chia sẻ, chị bán 700 giỏ vạn thọ, trong đó 500 giỏ đưa ra chợ và đã bán hết từ ngày 26 tháng Chạp. Riêng hoa giấy bán chậm hơn, ngày cuối năm phải hạ giá. “Hoa giấy bán không kịp thì đem về dưỡng lại được, chăm sóc cho mùa Tết năm sau”, chị Điệp lạc quan.

Hoa giấy loại dáng đẹp có giá 200 ngàn đồng/chậu vào trưa 29 Tết.
Hoa giấy loại dáng đẹp có giá 200 ngàn đồng/chậu vào trưa 29 Tết.

Ở khu vực chợ trái cây, dưa hấu cũng sôi động không kém. Những trái dưa tròn, vỏ xanh thẫm, tượng trưng cho may mắn, tài lộc được người dân lựa chọn nhiều. Giá trung bình từ 17.000 đồng/kg giảm còn 10.000 đồng/kg vào trưa 29 Tết. Các tiểu thương tranh thủ bán nhanh số hàng còn lại để kịp dọn dẹp về sum họp gia đình.

Có thể nói, chợ hoa xuân năm nay tại các phường khu vực Bến Tre cũ diễn ra thuận lợi. Nhiều hộ đã sớm bán hết hàng với giá tốt. Người dân đến chợ không chỉ để mua hoa, trái cây mà còn để cảm nhận không khí Tết. Những chậu hoa được chở đi trên xe máy, những trái dưa hấu được cột gọn phía sau, mang theo cả niềm hy vọng cho một năm mới đủ đầy.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh