Liên Cảng cá Định An- Láng Chim tăng cường chống khai thác IUU

15:58, 09/01/2026

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), năm 2025, với sự vào cuộc quyết liệt của Ban Quản lý Cảng cá và ngành chức năng, công tác chống khai thác IUU tại Liên Cảng cá Định An- Láng Chim đạt kết quả tích cực, góp phần đưa hoạt động khai thác thủy sản đi vào nề nếp, đúng quy định.

Cảng cá Định An nhộn nhịp hoạt động giao thương, tiêu thụ hải sản.
Cảng cá Định An nhộn nhịp hoạt động giao thương, tiêu thụ hải sản.

Đồng bộ các giải pháp chống IUU

Liên Cảng cá Định An- Láng Chim là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác và vận hành các công trình hạ tầng cảng cá trên địa bàn.

Theo ông Đặng Hồng Tài- Phó Giám đốc Cảng cá Vĩnh Long, tỉnh hiện có 5 cảng cá gồm: Cảng cá Bình Đại; Liên Cảng cá Ba Tri- Thạnh Phú và Liên Cảng cá Định An-Láng Chim.

Xác định tuyên truyền là giải pháp trọng tâm, Ban Quản lý Cảng cá đã đẩy mạnh phổ biến các quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản liên quan, đặc biệt là Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, ngày 5/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, phù hợp như: phát thanh thường xuyên tại cảng, phát tờ bướm và tiếp xúc trực tiếp với chủ tàu, thuyền trưởng khi tàu cập cảng.

Trong năm 2025, đơn vị phối hợp tổ chức 4 cuộc tuyên truyền, tập huấn chống khai thác IUU và truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử cho hơn 120 ngư dân; theo dõi trên 1,7 ngàn lượt tàu cập cảng và gần 1,9 ngàn lượt tàu rời cảng. Hơn 1,7 ngàn quyển nhật ký khai thác, báo cáo khai thác và nhật ký thu mua, chuyển tải đã được thu nhận, phục vụ công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc.

Ngư dân Võ Văn Bảo (Quảng Ngãi) chủ tàu QNg-97139-TS cho biết: Việc chấp hành quy định chống khai thác IUU đã dần trở thành thói quen. Khi hiểu rõ quy định và thấy lợi ích, ngư dân tự giác ghi nhật ký, bật thiết bị giám sát hành trình (VMS) mới yên tâm ra khơi, khi nhập cảng làm thủ tục nhanh, việc tiêu thụ hải sản thuận lợi hơn”.

Công tác giám sát sản lượng thủy sản qua cảng tiếp tục duy trì chặt chẽ. Tổng sản lượng thủy sản được giám sát bốc dỡ qua cảng trong năm trên 3,3 ngàn tấn. Đồng thời, Ban Quản lý Cảng cá đã thực hiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đối với các hồ sơ đủ điều kiện, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT VN) triển khai hiệu quả. Hơn 1,5 ngàn lượt tàu cập cảng và 1,6 ngàn lượt tàu rời cảng được xác nhận trên hệ thống eCDT, góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác trong quản lý.

Cảng cá Định An- điểm chốt trong phòng, chống khai thác IUU

Với vị trí kết nối liên tỉnh thuận lợi, Cảng cá Định An là một trong những điểm chốt quan trọng trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Lưu lượng tàu thuyền lớn ra vào mỗi ngày, công tác kiểm soát, giám sát tại cảng được các lực lượng chức năng triển khai chặt chẽ, đồng bộ. Trung bình, mỗi ngày Cảng cá Định An có từ 10-20 lượt tàu cá trong và ngoài tỉnh ra vào cảng.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp ứng dụng công nghệ số nhằm kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến. Trung úy Nguyễn Đức Duy- Cán bộ kiểm soát hành chính Tổ công tác Định An (Đồn Biên phòng Long Vĩnh) cho biết: Trước khi rời bến, BĐBP phối hợp kiểm tra hồ sơ eCDT, đối chiếu dữ liệu VMS và hồ sơ lưu trữ. Chỉ những tàu có hồ sơ đầy đủ, VMS hoạt động ổn định mới được rời bến.

Các phương tiện tàu cá ra, vào Cảng cá Định An thực hiện cập bến theo quy định.
Các phương tiện tàu cá ra, vào Cảng cá Định An thực hiện cập bến theo quy định.

Quá trình hoạt động trên biển, tín hiệu VMS và dữ liệu eCDT được theo dõi liên tục để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như mất tín hiệu, tắt thiết bị giám sát hoặc di chuyển vào vùng cấm. Khi phát hiện vi phạm, tổ công tác cảnh báo cho chủ tàu hoặc phối hợp cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Quy trình khi tàu nhập cảng thực hiện nghiêm ngặt, đối chiếu nhật ký khai thác với sản lượng bốc dỡ, kiên quyết xử lý các hành vi báo cáo sai, khai thác ngoài vùng cho phép hoặc vi phạm quy định VMS.

Thiếu tá Mai Ngọc Thắng- Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Long Vĩnh cho biết: Đơn vị quản lý 387 tàu cá, 100% tàu trên 15m đã lắp đặt thiết bị SMS. Trong năm qua, đơn vị làm thủ tục xuất- nhập bến cho gần 6 ngàn lượt phương tiện. BĐBP kiên quyết không cho xuất bến bất kỳ phương tiện nào chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý hoặc không đủ điều kiện hoạt động, không có ngoại lệ trong kiểm tra, kiểm soát.

Ngư dân Nguyễn Tân Thanh (xã Đại An)- chủ tàu TV-94038-TS chia sẻ: Mỗi chuyến ra khơi đều được cán bộ biên phòng và cảng cá hướng dẫn, nhắc nhở cụ thể về ranh giới biển và quy định khai thác; ngư dân chủ động ghi nhật ký, duy trì VMS để làm ăn lâu dài, không vi phạm.

Theo Đại tá Đoàn Minh Trung- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP, Phó Trưởng BCĐ IUU tỉnh: Bên cạnh công tác kiểm soát tại cảng, BĐBP tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong việc rà soát, cập nhật, đồng bộ thông tin tàu cá trên các cơ sở dữ liệu quốc gia như VNFishbase, VMS, VNeID. Việc số hóa, đồng bộ dữ liệu giúp quản lý chính xác từng phương tiện, theo dõi hành trình tàu cá theo thời gian thực và kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm.

Công tác phòng, chống khai thác IUU triển khai đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, kiên quyết quản lý tàu “3 không”, không cho xuất bến khi chưa đủ điều kiện, đồng thời tăng cường tuần tra, tuyên truyền, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nhờ đó, từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần quan trọng vào mục tiêu gỡ “Thẻ vàng” IUU của EC, bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Những kết quả này đã góp phần khẳng định vai trò của Ban Quản lý Liên Cảng cá Định An- Láng Chim trong công tác phòng, chống khai thác IUU.

Thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục tăng cường kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản và hoàn thiện công tác lưu trữ hồ sơ điện tử, góp phần cùng tỉnh thực hiện hiệu quả mục tiêu gỡ “Thẻ vàng” IUU của EC và phát triển thủy sản bền vững, Phó Giám đốc Cảng cá- Đặng Hồng Tài cho biết.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh