Chiều 29/10, tại TP Seoul, Hàn Quốc, đồng chí Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh có buổi làm việc với Tập đoàn FBH Media Company.
![]() |
| Đoàn công tác Xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Vĩnh Long có buổi gặp gỡ, trao đổi và chụp ảnh lưu niệm với Tập đoàn FBH Media Company. |
Đây là tập đoàn đa ngành, đặc biệt trong việc xây dựng thương hiệu, thực phẩm và du thuyền.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lữ Quang Ngời mời gọi Tập đoàn FBH Media Company nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt trong các lĩnh vực mà tập đoàn đang có thế mạnh.
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn FBH Media Company cũng đề nghị với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu thực hiện chuỗi dự án bến du thuyền và trung tâm triễn lãm thực tế ảo tại địa phương; phân tích lợi ích mà chuỗi dự án này mang lại. Bên cạnh đó cũng đề xuất một số nội dung cần thực hiện khi dự án được triển khai.
* Chiều cùng ngày, tại TP Seoul, Đoàn công tác Xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức tọa đàm chủ đề: Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Long với các đối tác Hàn Quốc.
![]() |
| Quang cảnh buổi tọa đàm. |
Tham dự buổi tọa đàm có bà Nguyễn Thị Thái Bình- Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- Lữ Quang Ngời; đại diện Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc- Việt Nam và gần 40 doanh nghiệp (DN) Việt Nam và Hàn Quốc.
Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Vĩnh Long hiện nay. Theo đó, tỉnh có hạ tầng công nghiệp được đầu tư đồng bộ với 17 khu công nghiệp và 31 cụm công nghiệp đã quy hoạch, sẵn sàng đón nhà đầu tư. Tỉnh có nguồn nhân lực trẻ, có tay nghề và tinh thần cầu tiến, đáp ứng nhu cầu của DN.
Vĩnh Long định hướng phát triển theo mô hình “Kinh tế xanh- Công nghiệp sạch- Nông nghiệp công nghệ cao- Du lịch sinh thái bền vững” và đang ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như: hạ tầng khu, cụm công nghiệp và đô thị thông minh; công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, sản phẩm từ dừa, cam, bưởi; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; logistics, thương mại dịch vụ; giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao; du lịch văn hóa, sinh thái, chăm sóc sức khỏe. Chính quyền tỉnh Vĩnh Long sẽ tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi nhất cho DN Hàn Quốc.
![]() |
| Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc- Nguyễn Thị Thái Bình phát biểu tại buổi tọa đàm. |
Bà Nguyễn Thị Thái Bình- Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, buổi tọa đàm có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm triển khai thực chất các kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc, nhất là về các công tác trọng tâm như kinh tế, thương mại, hợp tác, đầu tư, khoa học công nghệ, du lịch và hợp tác giao lưu nhân dân giữa 2 nước. Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, là đối tác chiến lược toàn diện. Hàn Quốc và Việt Nam đã trở thành đối tác hàng đầu của nhau trong nhiều lĩnh vực.
Tại buổi tọa đàm, các DN của 2 nước trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Riêng các DN Hàn Quốc thể hiện mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững với vùng ĐBSCL nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Các định hướng then chốt cũng được thảo luận là tiền đề quan trọng cho chặng đường hợp tác mới, hiệu quả hơn của tỉnh Vĩnh Long với các đối tác Hàn Quốc trong tương lai.
Tin, ảnh: HUỲNH NGUYỄN







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin