Đa dạng sản phẩm đặc trưng mùa lễ hội

06:25, 31/10/2025

“Triển lãm gian hàng trưng bày các sản phẩm văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer” là một trong những hoạt động chính của “Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2025”. Sản phẩm trưng bày được các địa phương tuyển chọn tham gia đa dạng nhiều chủng loại, phản ánh nét văn hóa của đồng bào Khmer, góp phần tạo nên điểm nhấn đặc sắc mùa lễ hội.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer.
Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer.

Đa dạng sản phẩm đặc trưng

Buổi sáng 30/10, các địa phương tập trung tại ao Bà Om thực hiện hoạt động trưng bày sản phẩm đặc trưng, tạo nên không khí xôn xao mùa lễ hội. Hàng trăm sản phẩm trưng bày đa dạng, phong phú.

Trong đó, nhiều gian trưng bày tập trung các sản phẩm nông, ngư cụ, nhạc cụ truyền thống, trang phục Khmer, dàn nhạc ngũ âm, sản phẩm điêu khắc gỗ, sản vật của đồng bào Khmer và các sản phẩm OCOP… Qua đây, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về nét văn hóa, đời sống tinh thần của đồng bào Khmer.

Tại gian hàng xã Trà Cú, có các sản phẩm tiêu biểu như: bộ salon tre, bộ sản phẩm đồ dùng sinh hoạt nông thôn thu nhỏ, tranh gạo, cốm dẹp, chiếu hoa, nông cụ, trang phục truyền thống Khmer, các sản phẩm gạo đạt OCOP, mão, mặt nạ chằn…

Theo ông Huỳnh Văn Hận- Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Trà Cú: Địa phương đã thành lập BCĐ tham gia “Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2025”, có sự tham gia của các xã lân cận, phân công các thành viên thực hiện và tham gia các hoạt động diễn ra tại tuần lễ. Trong đó, chú trọng chọn sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của đồng bào Khmer, những sản phẩm đạt OCOP tham gia hoạt động trưng bày.

Đối với xã Cầu Kè, theo bà Thạch Thị Sôm Oanh Na- Phó Chủ tịch UBND xã, để chuẩn bị tham gia các hoạt động tuần lễ, đã phối hợp các xã An Phú Tân, Phong Thạnh, Tam Ngãi chuẩn bị gần 20 sản phẩm trưng bày như: dừa sáp, mứt dừa sáp, dừa xiêm, mật ong, chuối táo quạ, trái thốt nốt, khoai lang, củ lùn, trang phục Khmer và dàn nhạc ngũ âm… hy vọng các đặc sản địa phương sẽ tạo được ấn tượng cho khách tham quan.

Riêng tại gian hàng cụm xã Châu Thành, Song Lộc và Hưng Mỹ có nhiều sản phẩm điêu khắc gỗ tạo ấn tượng cho khách tham quan. Tại gian hàng cụm xã: Ngãi Tứ, Đông Thành, Trà Côn và Trung Thành với khoảng 20 sản phẩm đặc trưng và 8 sản phẩm OCOP.

Tuy chưa sắp xếp hoàn chỉnh nhưng không khí tham gia trưng bày rất tất bật, vui tươi. Ông Lê Văn Long- Phó Chủ tịch UBND xã Trà Côn cho biết: Lần đầu tiên chúng tôi tham gia hoạt động trưng bày sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer dịp lễ hội Ok Om Bok tại ao Bà Om, cảm giác khá thú vị. Vừa trưng bày vừa tham quan các gian hàng của địa phương khác, đa dạng, phong phú, đậm bản sắc dân tộc.

Điểm nhấn đèn hoa đăng

Tại mỗi gian hàng trưng bày đều có điểm nhấn là đèn hoa đăng, được thực hiện chỉnh chu, tỉ mỉ, hầu hết các địa phương đều phối hợp với các chùa Khmer làm hoa đăng và đèn nước tham gia hoạt động đêm lễ hội.

Đại đức Giang Sô Thanh- Sư cả chùa Bãi Xào Giữa, xã Hàm Giang cho biết: Nhiều năm tham gia hoạt động lễ hội Ok Om Bok, tôi và phật tử tại chùa đều chuẩn bị sẵn sàng cùng chính quyền địa phương làm hoa đăng và đèn nước tham gia lễ hội và đã hoàn thành, sẵn sàng cho đêm lễ cúng trăng.

Tại gian hàng cụm Trà Vinh, Nguyệt Hóa và Hòa Thuận, đèn hoa đăng rực rỡ sắc màu được các vị chư tăng chùa Âng hỗ trợ thực hiện. Ông Tôn Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Trà Vinh cho biết: Hoạt động trưng bày dịp Ok Om Bok hàng năm được tập trung thực hiện, tạo ấn tượng đối với du khách đến tham quan lễ hội. Trong đó, hoa đăng và đèn nước là điểm nhấn khá đặc biệt, thể hiện nguyện ước của đồng bào Khmer về sức khỏe, gia đình hạnh phúc, mùa màng bội thu…

Các hoạt động trưng bày sản phẩm đặc trưng đang diễn ra trong không khí vui tươi, giàu bản sắc. Đây thực sự là điểm nhấn đặc biệt, ấn tượng đẹp với khách tham quan mùa lễ hội Ok Om Bok giúp kết nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, góp phần xây dựng Vĩnh Long thành điểm đến du lịch đặc sắc của vùng ĐBSCL.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh