Giai đoạn 2023-2025, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) tại xã Càng Long có nhiều chuyển biến tích cực.
Từ đó đã tạo dấu ấn rõ nét trong phát triển kinh tế- xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.
![]() |
Cán bộ hội tham quan vườn bưởi da xanh của ông Nguyễn Văn Chút tại ấp Số 7. |
Dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới
Nổi bật là phong trào nông dân SXKDG tiếp tục phát triển sâu rộng với hơn 2.900 hộ đăng ký, trong đó 1.625 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp.
Từ phong trào xuất hiện 56 nông dân tiêu biểu, điển hình như ông Nguyễn Văn Thanh, Trần Văn Út, Đặng Văn Khởi… đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học- kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo- Chủ tịch Hội Nông dân xã Càng Long cho biết: Trong 2 năm qua, xã thành lập 3 HTX và 8 tổ hợp tác với hơn 160 thành viên.
Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như nuôi lươn thương phẩm, nuôi ong mật, trồng bưởi da xanh, nuôi bò sinh sản, rau màu an toàn… giúp hội viên giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và nâng cao giá trị nông sản.
Các mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác được hình thành và hoạt động hiệu quả không chỉ mang lại lợi nhuận giúp nhiều hộ vươn lên, góp phần tạo việc làm và lan tỏa tinh thần làm giàu chính đáng trong cộng đồng.
Điển hình như ông Nguyễn Văn Chút- thành viên tổ hợp tác trồng bưởi (ấp Số 7) đã mạnh dạn chuyển đổi làm giàu từ cây bưởi và dừa.
Ông Chút cho biết: “Trước đây, tôi chỉ canh tác gần 1,7ha đất lúa, thu nhập bấp bênh. Nhận thấy hiệu quả không cao, tôi mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. Ban đầu trồng cam xoàn nhưng hiệu quả chưa cao, sau đó chuyển sang trồng bưởi da xanh và dừa. Những năm đầu, vườn bưởi cho năng suất trên 20 tấn/ha/năm, lợi nhuận đạt từ 500-600 triệu đồng/năm.
Từ đó tôi mở rộng trồng thêm 7 công bưởi và 5 công dừa để tăng thêm thu nhập. Những năm gần đây, khi diện tích bưởi trong tỉnh tăng nhanh, giá có lúc giảm, tôi linh hoạt điều chỉnh hướng sản xuất duy trì 5 công bưởi cho trái hàng tháng khoảng 500-600kg, với giá hiện nay 15.000 đ/kg.
Nhờ linh hoạt trong sản xuất, tổng thu nhập bình quân hàng năm từ cây bưởi và dừa đạt 200 triệu đồng.
Trợ lực cho nông dân phát triển sản xuất
Cùng với sự nỗ lực của hội viên, Hội Nông dân xã đã phát huy vai trò cầu nối về vốn, kỹ thuật và nghề nghiệp, giúp hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Hiện hội quản lý nguồn vốn tín dụng trên 17,5 tỷ đồng, thông qua 11 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp nông dân tiếp cận vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi và phát triển kinh tế phù hợp.
Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân vận động trên 120 triệu đồng làm nguồn vốn quay vòng cho hội viên mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.
Nhờ hỗ trợ kịp thời, nhiều hộ sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả rõ rệt. Điển hình như ông Nguyễn Văn Sen (ấp Số 4) từ mô hình trồng lúa kết hợp nuôi bò đã tạo thu nhập ổn định.
“Hiện gia đình nuôi 15 con bò, mỗi năm bán khoảng 10 con, doanh thu đạt trên 450 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, tôi còn trồng 7 công dừa vừa tăng thu nhập, vừa tận dụng vườn dừa để trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, tạo vòng khép kín hiệu quả. Cùng với 25 triệu đồng vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, tôi đầu tư nâng chất lượng đàn bò, mở rộng sản xuất hiệu quả”- ông Sen chia sẻ.
Một điểm sáng khác là Hội Nông dân xã Càng Long còn phối hợp với các ngành hỗ trợ 8 sản phẩm OCOP đưa lên sàn thương mại điện tử, tham gia hội chợ và chương trình xúc tiến thương mại.
Việc xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và quảng bá trên nền tảng số giúp sản phẩm nông dân tiếp cận thị trường lớn, nâng cao giá trị nông sản.
Ngoài ra, hội chủ động ứng dụng mạng xã hội để kết nối, chia sẻ thông tin nhanh chóng. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức hơn 770 cuộc, thu hút 35.000 lượt hội viên tham gia tiếp cận nền tảng số nông dân Việt Nam.
Góp sức xây dựng nông thôn mới
![]() |
Nhờ được hỗ trợ vốn vay, ông Nguyễn Văn Sen đầu tư nâng chất lượng đàn bò. |
Phong trào SXKDG không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh tế mà còn gắn với trách nhiệm xã hội, xây dựng quê hương.
Trong 2 năm qua, nông dân xã Càng Long đã hiến trên 3.250m² đất, sửa chữa gần 3,5km đường giao thông; trồng và chăm sóc hơn 10km đường hoa; đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng và 675 ngày công lao động để chỉnh trang hạ tầng và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần tích cực trong xây dựng NTM.
Bên cạnh đó, hội đẩy mạnh phong trào tương thân, tương ái là vận động hỗ trợ cây, con giống, ngày công lao động trên 130 triệu đồng giúp hộ nghèo vươn lên. Đồng thời, vận động xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên 1 tỷ đồng.
Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm, 99,47% hội viên tham gia BHYT và hơn 1.100 hội viên tham gia BHXH tự nguyện, góp phần đảm bảo đời sống, sức khỏe cho nông dân.
“Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân đạt kết quả tích cực. Phát triển hội viên vượt chỉ tiêu; chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội nâng cao. Các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Hội cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Nhiệm kỳ mới với phương châm “Đoàn kết- dân chủ- đổi mới- sáng tạo- phát triển”, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số; phát huy vai trò chủ thể của nông dân xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững”- bà Nguyễn Thị Hồng Thảo- Chủ tịch Hội Nông dân xã Càng Long nhấn mạnh.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin