Ngày 21/8, tại xã Hưng Mỹ, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Canh tác lúa giảm phát thải phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu đồng bằng sông Cửu Long”.
Tham dự có ông Châu Hữu Trị- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, lãnh đạo các xã, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và nông dân tham gia mô hình.
![]() |
Đại biểu tham quan, đánh giá ruộng canh tác lúa giảm phát thải tại HTX Nông nghiệp Phước Hảo. |
Mô hình triển khai tại HTX Phước Hảo với diện tích 50ha trong vụ lúa Hè Thu 2025, hướng đến sản xuất lúa chất lượng cao, được cấp mã số vùng trồng, giảm chi phí đầu vào tối thiểu 15% so với sản xuất đại trà. Điểm nổi bật là áp dụng thiết bị cuốn rơm và chế phẩm xử lý gốc rạ, không vùi rơm rạ thô trong ruộng ngập nước để giảm phát thải khí CH4. Rơm rạ sau thu hoạch được thu gom, xử lý hoai mục ngay tại ruộng trong 8-10 ngày.
Kết quả bước đầu khả quan, nông dân tiết kiệm chi phí nhờ giảm giống gieo sạ 40-50%, giảm phân bón 20-30%, giảm ít nhất 2 lần phun thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất bình quân đạt 6,8 tấn/ha, tăng 6-7% so ngoài mô hình; lợi nhuận tăng 28%, tương đương hơn 6 triệu đồng/ha. Đồng thời, lượng khí phát thải giảm 20-30%, góp phần bảo vệ môi trường.
![]() |
Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón kết hợp thiết bị bay trong mô hình lúa giảm phát thải tại HTX Nông nghiệp Phước Hảo. |
Ông Châu Hữu Trị- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, đây là bước đi quan trọng để chuyển đổi sản xuất lúa theo hướng hiện đại, gắn với yêu cầu giảm phát thải. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân, hỗ trợ về kỹ thuật, kết nối tiêu thụ để mô hình được nhân rộng, hình thành vùng nguyên liệu lúa bền vững phục vụ xuất khẩu, xây dựng thương hiệu gạo giảm phát thải tại địa phương, góp phần tăng giá trị ngành hàng lúa gạo của tỉnh.
Tin, ảnh: SƠN TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin