Phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần “Đồng khởi” và khát vọng vươn lên, nỗ lực đoàn kết, khai thác tiềm năng lợi thế xã Thành Thới đạt nhiều thành tựu toàn diện. Trong đó, kinh tế là điểm sáng, góp phần quan trọng nâng cao đời sống Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Nông nghiệp chuyển hướng bền vững
![]() |
Xã Thành Thới quyết tâm trở thành trung tâm mua bán, chế biến sản phẩm từ dừa của tỉnh. Trong ảnh: Quay chỉ xơ dừa công nghệ mới. Ảnh: NGUYỄN DỪA |
5 năm qua, nông nghiệp là lĩnh vực tiếp tục phát triển khá, từng bước đi vào chiều sâu với nhiều mô hình hiệu quả. Nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng biến đổi khí hậu; đặc biệt chú trọng phát triển nông nghiệp an toàn, hữu cơ, gắn sản xuất với chuỗi giá trị. Các HTX, tổ hợp tác được củng cố, nâng chất, tạo điều kiện thuận lợi trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm thường xuyên, giúp ổn định sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.
Điểm nhấn là sự phát triển mạnh của các sản phẩm từ dừa- cây trồng chủ lực của địa phương. Từ cơm, gáo, vỏ đến nước dừa đều được khai thác tối đa giá trị với nhiều sản phẩm chế biến đa dạng, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP” đạt kết quả nổi bật với 23 sản phẩm được chứng nhận, trong đó có 21 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Đây là minh chứng cho hướng đi đúng của Thành Thới trong nâng cao giá trị nông sản gắn với thị trường.
Song song với nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định. Nhiều doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, xã có 74 doanh nghiệp và hơn 1.511 cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Thương mại, dịch vụ cũng có bước phát triển đáng kể. Hệ thống kinh doanh ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và mua sắm của Nhân dân. Một số loại hình thương mại điện tử bước đầu được triển khai, mở ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương. Đặc biệt, hoạt động du lịch sinh thái tại cồn Thành Long đã bước đầu thu hút khách tham quan, tạo tiền đề để Thành Thới khai thác tiềm năng du lịch gắn với văn hóa, sông nước miệt vườn.
Đồng chí Trần Quốc Cường- Chủ tịch UBND xã Thành Thới cho biết: “Trong nhiệm kỳ, nhiều công trình trọng điểm được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt. Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi, điện, nhà văn hóa, trường học… được chú trọng, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế- xã hội. Các phong trào thi đua, nhất là “Đồng khởi mới” được triển khai sâu rộng, góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao trách nhiệm của Nhân dân trong xây dựng NTM”.
Khai thác tiềm năng, phát triển bền vững
![]() |
Sản xuất các sản phẩm từ dừa đem lại thu nhập cho nhiều hộ dân ở xã Thành Thới. Ảnh: NGUYỄN DỪA |
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Thành Thới đứng trước thời cơ và thách thức mới sau khi sáp nhập 3 xã Thành Thới A, Thành Thới B và An Thới. Với vị trí trung tâm tỉnh, có QL57, QL60, tuyến tránh và sông Cổ Chiên đi qua, Thành Thới được xác định là vùng đất tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và du lịch sinh thái.
Đảng bộ xã đề ra quan điểm phát triển: Phát huy đoàn kết, tự lực, sáng tạo; đẩy mạnh khai thác lợi thế; phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao; nâng cao giá trị cây dừa với mục tiêu đến năm 2030 diện tích dừa đạt 3.203ha, trong đó 40% diện tích hữu cơ gắn liên kết tiêu thụ bền vững.
Chỉ tiêu kinh tế quan trọng được xác định: giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản tăng bình quân 3 %/năm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 12 %/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng 12 %/năm; thành lập mới 50 doanh nghiệp, 300 hộ kinh doanh cá thể; thu ngân sách tăng trên 7 %/năm. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 151 triệu đồng vào năm 2030.
Để đạt mục tiêu, xã tập trung 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm; hoàn thiện hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là giao thông và hạ tầng công nghệ phục vụ phát triển xanh, thích ứng biến đổi khí hậu.
Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng- Bí thư Đảng ủy xã Thành Thới khẳng định: “Những thành tựu của nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng để xã Thành Thới tự tin bước vào chặng đường phát triển mới. Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đột phá- Phát triển”, Đảng bộ và Nhân dân xã quyết tâm xây dựng Thành Thới trở thành trung tâm mua bán, chế biến sản phẩm từ dừa của tỉnh, đồng thời là điểm đến du lịch sinh thái đặc trưng, góp phần đưa kinh tế- xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, xã Thành Thới quyết tâm thực hiện thành công xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2026-2030”.
THẠCH THẢO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin