(VLO) Gần 1 tháng qua, giá lúa Đông Xuân 2024-2025 ở ĐBSCL giảm mạnh làm cho nhiều nông dân lẫn doanh nghiệp lo lắng. Giá lúa thấp nhưng việc bán lúa của bà con nông dân cũng khó khăn vì thương lái thu mua cầm chừng thay vì đặt cọc trước hay đến tận ruộng mua như mấy năm trước.
![]() |
Giá lúa Đông Xuân 2024-2025 thấp, nhưng một số nơi nông dân vẫn cày xới, chuẩn bị gieo sạ vụ lúa Hè Thu. Ảnh chụp tại xã Mỹ An, huyện Mang Thít vào ngày 9/3/2025. |
Mặt khác, những năm trước, việc tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân sau khi thu hoạch liên tục thuận lợi, lúa cắt đến đâu, thương lái đến tận ruộng mua hết đến đó, nên nông dân, tổ hợp tác, HTX sản xuất lúa không lo khâu dự trữ lúa tại nhà, tại kho.
Chính vì vậy, khi giá lúa giảm sâu và kéo dài vừa qua, nhiều hộ không có chỗ phơi, sấy, dự trữ, đành bán lúa cho thương lái với giá thấp, từ đó lợi nhuận giảm đáng kể.
Theo các chuyên gia, trước tình hình thị trường lúa gạo vụ Đông Xuân 2024-2025 đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy đây là khó khăn nhất thời nhưng có thể tác động làm giảm diện tích gieo sạ của vụ lúa kế là vụ Hè Thu.
Vì vậy ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân, tận cơ sở, nhằm tránh tình trạng nông dân vội vã bỏ vụ lúa Hè Thu, ồ ạt lên vườn, lên rẫy trong khi kinh nghiệm, vốn đầu tư và cơ hội về thị trường không đầy đủ.
Bên cạnh đó, về lâu dài, các tổ chức sản xuất (tổ hợp tác, HTX sản xuất lúa) cần tính đến việc tích trữ lúa ở thời điểm giá lúa xuống thấp, để chờ thời điểm thị trường ổn định, giá lúa tăng lên thì sẽ không gặp khó khăn.
Những hộ nông dân có điều kiện về mặt bằng sân phơi, nhà kho chứa, mấy sấy lúa… cũng nên tính đến thực hiện việc tạm trữ.
Ngoài ra, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh cần triển khai nhanh ra thực tế kế hoạch thực hiện Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được UBND tỉnh ban hành vào tháng 3/2024 nhằm giúp nông dân kết nối, liên kết với doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ ngay từ đầu vụ để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm lúa sau khi thu hoạch.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến cuối tuần qua, nông dân trong tỉnh đã xuống giống là 1.917ha lúa Hè Thu, đạt 5,25% so với kế hoạch (36.500ha).
Bài, ảnh: MINH HÒA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin