Bình ổn giá, đảm bảo chất lượng hàng hóa dịp Tết

06:01, 18/01/2024

Hiện nhiều đơn vị đã đăng ký 116 điểm bán hàng bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời ngành công thương cũng sẽ triển khai công tác đảm bảo nguồn cung hàng hóa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại trong thời gian tới.
 

Ngoài tham gia chương trình bình ổn, Co.opmart Vĩnh Long tiếp tục thực hiện nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Ảnh: THANH PHƯƠNG
Ngoài tham gia chương trình bình ổn, Co.opmart Vĩnh Long tiếp tục thực hiện nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Ảnh: THANH PHƯƠNG

Hiện nhiều đơn vị đã đăng ký 116 điểm bán hàng bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời ngành công thương cũng sẽ triển khai công tác đảm bảo nguồn cung hàng hóa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại trong thời gian tới.

Bình ổn giá thị trường
 
Theo Sở Công Thương, các mặt hàng tham gia bình ổn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024 gồm: lương thực (gạo tẻ thường, gạo thơm sản xuất trong nước); thực phẩm (thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, dầu ăn, đường, thực phẩm chế biến, rau củ quả); xăng dầu.
 
Hiện đã triển khai vận động 14 doanh nghiệp, HTX tham gia chương trình bình ổn thị trường với vốn dự trữ 209 tỷ đồng với các loại hàng hóa thiết yếu. 
 
Ngoài các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, thì Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long, Siêu thị Winmart, hệ thống Bách Hóa Xanh (34 cửa hàng tiện lợi), hệ thống Winmart+ (8 cửa hàng tiện lợi), cửa hàng Hoa Sao, cửa hàng Co.op Food cũng tham gia cung cấp hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng với lượng hàng hóa dự trữ khoảng 135,5 tỷ đồng với các mặt hàng lương thực thực phẩm, thực phẩm chế biến,...
 
Hiện số lượng các điểm của các đơn vị tham gia bán hàng bình ổn thị trường trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán năm 2024 là 116 điểm.
 
Theo Sở Công Thương, chương trình bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và năm 2024 sẽ gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đảm bảo cân đối cung cầu đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, đặc biệt là chuẩn bị tốt nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu, nguồn thực phẩm sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tăng cao vào các dịp lễ, Tết,... góp phần hạn chế tốc độ tăng giá, thúc đẩy sản xuất- kinh doanh phát triển, kích cầu tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Trong khi đó, theo ông Văn Quốc Hoàng- Giám đốc Co.opmart Vĩnh Long, hiện nay tình hình giá cả tương đối ổn định, giá có tăng ở một số mặt hàng nhưng không nhiều so với mọi năm.
 
“Đơn vị dự trữ khoảng 120 tỷ đồng vốn tham gia cung ứng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2024, trong đó có khoảng 55 tỷ đồng tham gia chương trình bình ổn của tỉnh. Đồng thời cũng sẽ tổ chức 2 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, đảm bảo giá bình ổn cho thị trường”- ông Hoàng cho biết.
 
Ngoài tham gia chương trình bình ổn, hiện Co.opmart Vĩnh Long tiếp tục thực hiện nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi ở nhiều mặt hàng, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu nhằm kích cầu tiêu dùng.
 
Theo ông Hoàng, nhu cầu mua sắm của người dân mấy ngày gần đây có tăng nhưng không nhiều. Dự đoán sức mua sẽ tăng đột biến khoảng 30-40% trong 2 tuần trước Tết. Chương trình giảm giá sẽ kích thích người tiêu dùng hơn trong thời gian này. Siêu thị cũng sẽ đảm bảo đủ nguồn cung khi nhu cầu tăng cao.
 
Tăng cường công tác giám sát thị trường
 
Theo Sở Công Thương, nhìn chung, trong thời gian qua hàng hóa trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay khan hiếm hàng hóa. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp, hệ thống phân phối, các chợ cung ứng hàng hóa đầy đủ và cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng các hàng hóa thiết yếu của người dân.
 
Hiện Sở Công Thương phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo thành lập mỗi chợ một điểm bán hàng bình ổn trong dịp Tết Nguyên đán 2024…
Nhu cầu mua sắm dự báo sẽ tăng mạnh trong 2 tuần trước Tết Nguyên đán 2024.
Nhu cầu mua sắm dự báo sẽ tăng mạnh trong 2 tuần trước Tết Nguyên đán 2024.
Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ theo dõi tình hình diễn biến thị trường, giá cả, nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng trong dịp lễ, Tết và trong năm 2024.
 
Đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên đán, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, việc kinh doanh, vận chuyển thịt gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu trên thị trường,... góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.
Theo Sở Công Thương, chương trình bình ổn thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm nâng cao uy tín, trách nhiệm và thương hiệu của doanh nghiệp đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa với chất lượng bảo đảm, giá cả hợp lý. Góp phần định hướng, khuyến khích, nâng cao ý thức tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
 
Song song đó, thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hành nhập lậu, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại, việc kinh doanh, vận chuyển gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu,... Đặc biệt là không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng làm khan hiếm hàng hóa trong dịp Tết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Bài, ảnh: KHÁNH DUY
 
Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh