Chuyển đất lúa sang trồng cây lâu năm phát triển mạnh

09:12, 07/12/2023

Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 29.800ha, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước (chuyển sang trồng cây hàng năm là 27.000ha, chuyển sang trồng cây lâu năm là 2.800ha). Trong đó, hoạt động trồng cây cam dưới đất ruộng phát triển mạnh, cây sầu riêng, dừa, mít, ổi… cũng là cây đang có tốc độ tăng khá.

 

+ Sản lượng cam tăng 16,8%

Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 29.800ha, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước (chuyển sang trồng cây hàng năm là 27.000ha, chuyển sang trồng cây lâu năm là 2.800ha). Trong đó, hoạt động trồng cây cam dưới đất ruộng phát triển mạnh, cây sầu riêng, dừa, mít, ổi… cũng là cây đang có tốc độ tăng khá.

Nhìn chung, hoạt động trồng cây lâu năm đang có xu hướng phát triển nâng cao về chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Ước diện tích cây lâu năm cho sản phẩm trên 55.100ha, tăng 6,4%, ước sản lượng thu hoạch trên 567.300 tấn, tăng 8,5%, trong đó sản lượng cam ước đạt gần 262.300 tấn, tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT, cho biết: Cơ cấu lại sản xuất lĩnh vực trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị được người dân chú trọng. Nhiều địa phương đã có chuyển dịch mạnh từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Việc sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm và diện tích áp dụng ngày càng gia tăng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, nông dân cũng áp dụng tốt biện pháp rải vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của các thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

NGUYÊN KHANG

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh