Lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa trong hệ thống kinh doanh thương mại điện tử ở phần lớn đô thị hiện nay. Trước bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh thì việc mua bán trực tuyến là cần thiết, nhằm đảm bảo mục tiêu "ai ở đâu ở yên đó" để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.
Lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa trong hệ thống kinh doanh thương mại điện tử ở phần lớn đô thị hiện nay. Trước bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh thì việc mua bán trực tuyến là cần thiết, nhằm đảm bảo mục tiêu “ai ở đâu ở yên đó” để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.
Do đặc thù nghề nghiệp, các shipper rong ruổi trên mọi nẻo đường để đưa hàng thiết yếu đến với người dân. Vì thế, để xem xét cho lực lượng này tiếp tục hoạt động, mới đây tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo thành phố để bàn việc bổ sung thêm lực lượng này để giao hàng.
Theo đó, tổ công tác đồng ý để thành phố tổ chức cho shipper được phép hoạt động tại TP Thủ Đức và 7 quận- huyện “vùng đỏ” để đáp ứng nhu cầu mua hàng của người dân, nhưng với điều kiện thành phố phải chỉ đạo cơ quan y tế xét nghiệm hàng ngày đối với lực lượng này. Riêng lực lượng shipper tại 14 quận- huyện thuộc “vùng xanh” vẫn tổ chức từ trước đến nay nhưng phải tăng cường xét nghiệm 2 lần/tuần.
Tại TP Vĩnh Long, trước đó ngành chức năng cũng hướng dẫn yêu cầu đội ngũ shipper tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh, khuyến khích các đơn vị triển khai hoạt động dịch vụ shipper tổ chức hoạt động theo từng huyện- thị- thành để thuận tiện cho công tác quản lý, cũng như ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch.
Shipper hoạt động trở lại được cho là rất cần thiết, để giảm tải cho lực lượng chức năng và người dân trong mua hàng hóa, tránh ra ngoài dễ lây lan dịch bệnh.
Nhiều người cho rằng, thay vì “cấm” thì nên cân nhắc có những quy định ràng buộc đảm bảo an toàn dịch bệnh cho lực lượng này hoạt động được cho là “vẹn cả đôi đường” trong lúc khó khăn hiện nay.
N. HOÀNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin