Mùa Vu Lan năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt bởi đại dịch COVID-19. Không còn tình trạng tập trung đông người với nghi lễ rườm rà, cách tỏ lòng hiếu kính của nhiều người cũng đã thay đổi nhiều do đang sống trong những ngày cao điểm phòng chống dịch bệnh. Theo đó, mùa Vu Lan đã chuyển sang hình thức online, từ đi chợ đến nghi lễ cúng.
Nhiều mặt hàng phục vụ thị trường mùa Vu Lan tại chợ không sôi động như mọi năm. |
(VLO) Mùa Vu Lan năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt bởi đại dịch COVID-19. Không còn tình trạng tập trung đông người với nghi lễ rườm rà, cách tỏ lòng hiếu kính của nhiều người cũng đã thay đổi nhiều do đang sống trong những ngày cao điểm phòng chống dịch bệnh. Theo đó, mùa Vu Lan đã chuyển sang hình thức online, từ đi chợ đến nghi lễ cúng.
Chợ online thực phẩm chay
Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường mùa Vu Lan năm nay không biến động nhiều do đang thực hiện giãn cách xã hội nên người dân không ra đường mua sắm hoa tươi, trái cây, thực phẩm, giấy tiền vàng mã,...
Theo đó, tiểu thương ở nhiều chợ cũng giảm nên hàng hóa phục vụ nhu cầu mùa Vu Lan năm nay cũng có phần hạn chế.
Nhiều thành viên ở các tổ đi chợ thay cho hay, ngay từ đầu tháng 7 âl, nhu cầu ăn chay của người dân đã bắt đầu tăng nhưng một số mặt hàng tại chợ không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, như tàu hủ, nấm rơm, nấm bào ngư,…
Do đó, thay vì mua đồ ăn chay sẵn như mọi năm, một số người dân cho hay, đã tìm mua nguyên liệu chuẩn bị mâm chay tại nhà.
Chị Nguyễn Thanh Trúc (xã An Phước, Mang Thít) là trường hợp như vậy. Chị nhờ tổ đi chợ thay mua đậu nành, đậu xanh rồi lên mạng tìm công thức làm tàu hủ, làm giá để làm món chay.
Chị Trúc chia sẻ: “Giờ chợ ít đồ, nên tôi tự học cách làm, tuy hơi cực nhưng an tâm chất lượng, vệ sinh thực phẩm hơn, gia đình lại có thêm món ngon, lại có phần tiết kiệm chi phí hơn”.
Nhiều tiểu thương tại các chợ cũng cho hay, thời điểm này, “chợ online” bán các mặt hàng thực phẩm chay cũng có phần sôi động hơn. Các mặt hàng được ưa chuộng nhiều như: đồ hộp chay, chè xôi nước, bánh tét, trái cây,…
Chị Lê Thị Lan- tiểu thương bán trái cây chợ Thị trấn Cái Nhum (Mang Thít), cho biết: “Dịch bệnh nên chỉ có tổ đi chợ thay vào chợ nên số lượng bán cũng giảm, do nhiều người thắt chặt chi tiêu, phần ngại gởi tổ đi chợ vì mua quá nhiều đồ. So với năm trước, thời điểm này sức mua cũng đã giảm 50- 60%.
Năm nay tôi cũng “cải tiến”, đăng bán trái cây bán online rồi cho con trai giao trong nội ô thị trấn. Tôi còn nhận mua dùm rau củ, thực phẩm chay để giao kèm. Con trai tôi cũng xét nghiệm đầy đủ và khi giao hàng cũng tuân thủ 5K, để vừa đảm bảo cho người mua lẫn bản thân”.
Để nhiều người có thể đa dạng thực đơn trong mùa lễ Vu Lan “đặc biệt” năm nay, không ít quán ăn, nhà hàng tại TP Hồ Chí Minh cũng triển khai hình thức dạy nấu ăn trực tuyến, không chỉ giúp mọi người có thêm món ăn chay ngon, mà còn có thể giúp mọi người thêm niềm vui trong thời gian thực hiện giãn cách.
“Cũng nhờ những trang mạng dạy cách nấu món chay mà tôi học được nhiều món ngon hơn, trong khi nguyên liệu lại đơn giản, dễ tìm hơn trong thời gian thực hiện giãn cách này.”- chị Trúc cho hay.
Quan trọng ở tấm lòng
![]() |
Chợ online thực phẩm chay khá đa dạng. |
Theo nhiều người, những năm gần đây, quan niệm về ngày “Vu Lan báo hiếu” đã ít nhiều thay đổi, không lãng phí đốt nhiều vàng mã như trước, không mâm cao cổ đầy, nhưng cũng cũng không vì thế mà ý nghĩa của mùa Vu Lan lại giảm đi.
Cái chính vẫn là ở lòng thành, con cháu trong những ngày này nhớ về ông bà tổ tiên, nhớ về truyền thống gia đình, nhớ về những lễ nghĩa tốt đẹp của cha ông để noi theo và thực hiện cho tốt. Và có gìn giữ được những giá trị đó được hay không mới là điều quan trọng.
Cô Trần Thị Tư (Phường 2- TP Vĩnh Long), cho hay: “Theo từng năm tôi cũng đơn giản hóa hơn, chuẩn bị trái cây, hoa tươi, vài món chay để cúng tổ tiên, ông bà.
Năm nay do hoàn cảnh đặc biệt, phải ở trong nhà để đảm bảo an toàn nên tôi không chuẩn bị nhiều. Tôi nghĩ hiếu kính cha mẹ tổ tiên không cứ phải là đốt nhiều vàng mã, tốn nhiều tiền cúng nhiều món, quan trọng là mình có lòng thành”.
Để đảm bảo an toàn, thực hiện phòng chống dịch bệnh, năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện phát huy sáng tạo các hình thức sinh hoạt trực tuyến trong mùa Vu Lan, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào phật tử và người dân.
Hội Phật giáo Việt Nam cũng kêu gọi tăng ni, phật tử bằng hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất trong mùa Vu Lan năm nay là tiếp tục phát tâm ủng hộ, đóng góp nguồn lực cho các Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ Vắc xin COVID-19, đồng thời phát tâm tổ chức nấu những suất cơm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã hội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Theo dõi các nghi lễ truyền thống như mọi năm hình thức online- trực tuyến- cô Tư cho rằng: “Nhiều người lo rằng việc tham gia theo dõi trực tuyến sẽ không thể hiện lòng hiếu kính nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất có thật lòng hiếu kính hay không. Làm sao sống có trách nhiệm với bản thân, là có trách nhiệm với gia đình, với xã hội”.
Bài, ảnh: TRÀ MY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin