
Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó, thậm chí phải tạm ngưng hoạt động nhưng không ít cơ sở, doanh nghiệp (DN) đã chung sức cùng địa phương hỗ trợ phòng chống dịch.
(VLO) Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó, thậm chí phải tạm ngưng hoạt động nhưng không ít cơ sở, doanh nghiệp (DN) đã chung sức cùng địa phương hỗ trợ phòng chống dịch.
![]() |
Doanh nghiệp mang sản phẩm đến tuyến đầu chống dịch. |
Vừa sản xuất vừa phòng chống dịch
Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh vừa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhiều cơ sở, DN sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu cho hay, luôn thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch để tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người lao động.
Theo đánh giá của ngành chức năng, nhiều DN tự nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho công nhân vừa ổn định sản xuất, như: lắp đặt buồng khử khuẩn, yêu cầu toàn bộ cán bộ công nhân viên, đối tác khách hàng đến thăm và làm việc tại công ty phải khử khuẩn trước khi vào nơi sản xuất, nhà xưởng, đồng thời, phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước diệt khuẩn…, bảo đảm vừa làm việc an tâm vừa phòng chống dịch bệnh sao cho an toàn, hiệu quả.
Một số DN cho rằng, tuy việc sản xuất kinh doanh trong giai đoạn này có huề vốn, thậm chí lỗ do chi phí sản xuất, nguyên liệu đầu vào, lẫn chi phí vận chuyển tăng nhưng cơ sở, DN vẫn chấp nhận để cùng san sẻ khó khăn với người dân, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu của người tiêu dùng.
Thực hiện “3 tại chỗ” (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ), anh Trương Thái Thông- đại diện hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất Ba Khánh (phường Trường An- TP Vĩnh Long) cho biết: Từ khi thực hiện giãn cách, giới hạn thời gian hoạt động, công nhân làm việc từ 5g sáng đến 6g tối nên sản lượng cũng giảm khoảng 30%, trong khi nhu cầu tiêu thụ của thị trường tăng gấp 2- 3 lần so với bình thường, số công nhân hiện tại của hộ kinh doanh còn khoảng 40 người.
Hiện đơn đặt hàng chủ yếu ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi, 1 ngày cung cấp cho thị trường 15- 17 tấn sản phẩm. Bên cạnh việc cam kết đảm bảo nguồn cung cho nhà phân phối, siêu thị, cơ sở cũng không tăng giá các mặt hàng sản phẩm để hỗ trợ người tiêu dùng.
“Để người lao động an tâm thực hiện sản xuất tại chỗ, ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cơ sở còn gắn máy lạnh tại nơi sản xuất, ăn nghỉ, phát các vật dụng thiết yếu khác, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường cho người lao động”- anh Thông cho biết thêm.
Không ít DN sản xuất trong giai đoạn này cho hay, mục đích không phải là để kinh doanh kiếm lời mà là vừa phòng dịch, vừa không làm đứt gãy chuỗi sản xuất, vừa đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời, luôn đặt việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của công nhân lên trên hết.
Tích cực đồng hành, hỗ trợ chống dịch
Doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch trong sản xuất. |
Tuy gặp khó nhưng nhiều cơ sở, DN vẫn ra sức, chung lòng cùng địa phương hỗ trợ chống dịch: có sức góp sức, có sản phẩm góp sản phẩm.
Là cơ sở hoạt động trên 20 năm nhưng Cơ sở bánh tét Trà Cuôn Cô 3 Giang Vĩnh Long (xã Tân Hạnh- Long Hồ) đã phải tạm ngưng hoạt động gần 3 tháng nay do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Hiểu được tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, căng thẳng và có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn lương thực thực phẩm nên cơ sở gói bánh tét và phối hợp cùng địa phương trao tặng đến những khu cách ly, khu phong tỏa, tuyến đầu chống dịch.
Anh Kim Ngọc Vạn Phát- đại diện cơ sở- cho biết: “Không có điều kiện đi đến tận nơi để giúp đỡ nên cơ sở góp một phần nhỏ sức cùng địa phương hỗ trợ những nơi đang gặp khó khăn. Cũng đã từng trải qua giai đoạn khó khăn nên cơ sở càng mong muốn được giúp nhiều nơi gặp khó.
Đến thời điểm này cơ sở đã ủng hộ khoảng 3.500 đòn bánh tét, trung bình mỗi ngày cơ sở làm ra được 200 đòn bánh tét, tuy có gặp khó về nguồn nguyên liệu, nhân công ít nhưng cơ sở vẫn cố gắng làm hết sức mình. Nhận được sự ủng hộ, phản hồi tốt từ người dùng, cơ sở thêm phấn khởi và có thêm động lực tiếp tục thực hiện”.
Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh Việt- Nhà sáng lập bánh khoai lang, Công ty TNHH 1TV Bánh Nhật Ngọc (Phường 8- TP Vĩnh Long) cũng chia sẻ: “Bên cạnh việc cầm chừng bán hàng qua mạng xã hội, kênh thương mại điện tử, cơ sở cũng góp một phần để hỗ trợ địa phương có khu vực bị phong tỏa, cách ly.
“DN lớn giúp nhiều, DN nhỏ có bao nhiêu thì hết mình giúp bấy nhiêu”- nghĩ vậy nên anh Việt đã kết hợp với cơ sở bánh tét Trà Cuôn Cô 3 Giang Vĩnh Long đem sản phẩm bánh phồng khoai lang và bánh tét đến tận tay những người cần.
Tương tự, dù đã ngừng sản xuất hơn 1 tháng nay nhưng chị Võ Thị Diễm Trang- Chủ Cơ sở sản xuất chả lụa Thành Công (xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) cho hay: “Song song với việc hỗ trợ cho chính công nhân, người lao động tại cơ sở vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, cơ sở cũng đồng hành, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương bằng vật chất, sản phẩm của cơ sở, mong muốn giúp được nhiều người vượt qua giai đoạn này”.
Song song với việc sản xuất, hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất Ba Khánh cũng tích cực đồng hành cùng địa phương hỗ trợ tiền, dụng cụ phòng chống dịch, thực phẩm do cơ sở sản xuất.
Anh Thông cho hay: “Do sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm nên cơ sở liên hệ các công ty đối tác mua hàng hóa số lượng nhiều vừa sử dụng vừa ủng hộ địa phương, như: cồn sát khuẩn, đồ bảo hộ, bao tay,… hoặc các sản phẩm bún, phở, bánh canh…”.
Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều cơ sở, DN đã tích cực cùng địa phương hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Việc các DN đã gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh để cùng tương trợ thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái từ hệ thống chính quyền, cộng đồng DN đến người dân trong cuộc chiến chống dịch của tỉnh nhà.
Bài, ảnh: THẢO NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin