Đối thoại lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp kêu "bị làm khó"!

02:07, 04/07/2019

Có doanh nghiệp (DN) được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng hơn 7 tháng qua vẫn chưa thể đưa vào hoạt động như kế hoạch. Trong khi DN khác kêu "bị làm khó", nên hoạt động khó khăn.

 

Có doanh nghiệp (DN) được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng hơn 7 tháng qua vẫn chưa thể đưa vào hoạt động như kế hoạch. Trong khi DN khác kêu “bị làm khó”, nên hoạt động khó khăn.

Buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh, sở ngành liên quan với các DN vừa diễn ra khá thẳng thắn, cởi mở. Lãnh đạo UBND tỉnh có những chỉ đạo quyết liệt sau khi nghe DN chia sẻ khó khăn “tận đáy lòng mình”, trên tinh thần “không giận” mà đóng góp nhau kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: TRẦN PHƯỚC

Nằm chờ hơn 7 tháng

Đại diện Công ty TNHH 1TV Khang Thiên Phát (ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú- Long Hồ) cho biết, năm 2017 đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy xử lý rác thải y tế công nghiệp và nguy hại tại ấp Phú Hưng và được Bộ Tài nguyên- Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 2 hoạt động: lò đốt chất thải công nghiệp (chất thải thông thường và công nghiệp nguy hại 500 kg/giờ) và hệ thống tái chế chì công suất 3.000 kg/giờ.

Nhưng đến nay đã hơn 7 tháng nhưng vẫn chưa thể đưa vào hoạt động, công ty rơi vào khó khăn, đến mức “không còn sức chịu đựng”.

Được yêu cầu đối thoại, đại diện Sở Tài nguyên- Môi trường chia sẻ và thông cảm những khó khăn của công ty. Đồng thời cho biết, quá trình thi công, công ty luôn chấp hành tốt quy định pháp luật, đảm bảo đúng quy định. Vị trí đất phù hợp với việc xây dựng nhà máy và quy hoạch sử dụng đất của huyện, tỉnh.

Để được hoạt động, công ty phải vận hành thử nghiệm và được Tổng cục Môi trường cho phép. Tuy nhiên, do người dân xung quanh nhiều lần ngăn cản nên chưa thể vận hành. Từ đó, chưa đánh giá được nhà máy có đáp ứng yêu cầu chuyên môn không. Sở Tài nguyên- Môi trường đã nhiều lần phối hợp lãnh đạo huyện Long Hồ mời người dân đối thoại, song đến thời điểm này vẫn chưa nhận sự đồng thuận.

Trả lời tiếp vấn đề này, UBND huyện Long Hồ cũng xác nhận, thời gian qua có khoảng 400 hộ phản đối nhà máy hoạt động. Huyện cũng vận động, giải tán. Gần đây UBND tỉnh có ban hành Công văn 1947 trả lời một số hộ dân, nhưng họ chưa thống nhất, mong muốn tỉnh trực tiếp đối thoại.

Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- chia sẻ bức xúc của DN. Qua báo cáo ngành chuyên môn, cho rằng DN đầy đủ thủ tục pháp lý và thực hiện rất tốt chính sách lao động, xã hội để hoạt động thử nghiệm. Để giải quyết vấn đề DN phản ánh, tới đây UBND tỉnh sẽ tổ chức đối thoại.

“Ủy ban hứa với DN trong tháng 7 sẽ đối thoại dân và tháng 8 để DN vận hành thử nghiệm”- ông Lê Quang Trung cam kết, đồng thời yêu cầu ngành liên quan sau đối thoại phải tiến hành xử lý, có phương án bảo vệ để DN trong quá trình vận hành thử nghiệm thuận lợi.

Đối thoại là dịp rất tốt để doanh nghiệp trình bày khó khăn, kiến nghị sở ngành kịp thời tháo gỡ. Ảnh: HOÀNG MINH
Đối thoại là dịp rất tốt để doanh nghiệp trình bày khó khăn, kiến nghị sở ngành kịp thời tháo gỡ. Ảnh: HOÀNG MINH

DN tranh luận gay gắt

Tại buổi đối thoại này, còn diễn ra cuộc tranh luận gay gắt và chiếm phần nhiều thời gian giữa Giám đốc Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long (kinh doanh taxi) Đỗ Lâm Tới với Phó Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải (GT-VT) Nguyễn Quang Khải.

Theo trình bày của ông Đỗ Lâm Tới, từ đầu tháng 3/2017 công ty đã làm thủ tục xin phù hiệu, nhưng đến cuối tháng 3/2017 (đến thời hạn trả kết quả) thì Sở GT-VT trả lời là không cấp phép với lý do: có DN khiếu nại vì sợ thêm xe sẽ giảm doanh thu của họ.

Ông Đỗ Lâm Tới còn chỉ đích danh lãnh đạo Sở GT-VT “làm khó” trong thủ tục giấy tờ, như yêu cầu ký hợp đồng thuê đất của gia đình, dù công ty không có nhu cầu. Sau những lần đối thoại trước, ông nhờ UBND tỉnh can thiệp thì được cấp 6 xe vào tháng 5/2017. Và vừa hoạt động đã bị Thanh tra Sở GT-VT phạt nên công ty phản ứng.

Đến cuối năm 2018, công ty tiếp tục xin thêm đầu xe nhưng chỉ được cấp cho 17 xe hoạt động. Tháng 1/2019, nhờ UBND tỉnh can thiệp, được cấp thêm 11 xe hoạt động.

Tuy nhiên, theo ông, các lần Sở GT-VT cho tăng thêm đầu xe đều không đáp ứng với kiến nghị của công ty và phải có sự giúp đỡ của UBND tỉnh. “Chưa đầy 3 năm chúng tôi đã lỗ hơn 6 tỷ đồng. Nên chúng tôi cầu cứu lãnh đạo tỉnh và Sở GT-VT cấp cho chúng tôi 7 xe nữa vào hoạt động để bớt lỗ”- ông kiến nghị.

Phần tranh luận, ông Nguyễn Quang Khải cho rằng việc cấp phép cho xe taxi hoạt động phải theo kế hoạch phát triển của UBND tỉnh và đã hỗ trợ công ty, như năm 2017 kế hoạch phát triển 20 xe cho 3 DN nhưng riêng công ty đã được 10 xe. Năm 2018, công ty không được cấp thêm xe vì làm thủ tục không đầy đủ. Hiện một số xe của công ty chưa được cấp phép do liên quan vốn vay ngân hàng.

Sau khi nắm thông tin 2 bên trao đổi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung cho hay vừa điện thoại cho Giám đốc Sở GT-VT Nguyễn Văn Liệt để nắm thêm thông tin, được biết việc này sở đã thống nhất cấp thêm xe theo đề nghị của Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long trong những ngày đầu tháng 7/2019.

Ông đề nghị ông Nguyễn Quang Khải thực hiện ngay. Vấn đề thủ tục liên quan vay vốn ngân hàng, trong quy định cấp phép cho taxi nếu không có thì không đặt ra, bởi can thiệp là không đúng, còn có thì công ty cũng phải thực hiện đúng cam kết.

Trên cơ sở những bức xúc công ty khi cho rằng bị lãnh đạo Sở GT-VT làm khó, ông Lê Quang Trung đề nghị công ty gửi hồ sơ chứng cứ về các phát biểu hôm nay để Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý nếu có các vi phạm, nếu không thì cũng nói thật rõ ràng.

Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- đã gửi lời cảm ơn các DN tham gia góp ý thẳng thắn với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở- ngành trên tinh thần xây dựng, để anh em cán bộ thấy được những khiếm khuyết để điều chỉnh. Đồng thời lưu ý, đối thoại không nên ngoại giao kiểu không tốt mà nói tốt hay nói quá. Sau đối thoại không nên giận, bởi làm vậy không ai dám nói, lãnh đạo tỉnh sẽ không phát hiện đúng, sai để điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

HOÀNG MINH

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh