TX Bình Minh với nhiệm vụ về nông thôn và đô thị

10:02, 05/02/2019

Sau 1 năm được công nhận là địa phương đạt nông thôn mới cấp huyện đầu tiên của tỉnh, TX Bình Minh "gánh trên vai" 2 trách nhiệm nặng nề, đó là nâng chất và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

 

 

Vẻ đẹp đô thị miền sông nước. Ảnh: Vinh Hiển
Vẻ đẹp đô thị miền sông nước. Ảnh: Vinh Hiển

Sau 1 năm được công nhận là địa phương đạt nông thôn mới cấp huyện đầu tiên của tỉnh, TX Bình Minh “gánh trên vai” 2 trách nhiệm nặng nề, đó là nâng chất và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cái Vồn- điểm sáng xây dựng đô thị văn minh

Công tác xây dựng đô thị văn minh là điểm nổi bật, đạt được nhiều kết quả tốt trong năm qua của TX Bình Minh.

Ông Nguyễn Văn Thi- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng Khối Dân vận phường Cái Vồn- phân tích nguyên nhân của thành công: “Vai trò to lớn của mặt trận và các đoàn thể.

UBMTTQ phường Cái Vồn đã cụ thể hóa các nội dung thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi người dân về việc thực hiện văn minh đô thị, trong đó tập trung vào các nội dung: xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh trong giao tiếp, ứng xử trong cơ quan, trong cộng đồng, trong văn hóa giao thông, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp; thực hiện tốt các quy định về trật tự đô thị và an toàn giao thông, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khóm văn hóa, góp phần xây dựng xã hội ổn định, lành mạnh”.

Đưa chúng tôi vòng quanh các tuyến đường thực hiện các mô hình, chị Lê Kim Nhạn- cán bộ Khối Dân vận Đảng ủy phường- giải thích thêm: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và MTTQ phối hợp để cùng vận động xây dựng đô thị văn minh. Chúng tôi chọn thứ tư hàng tuần làm ngày cố định để ra quân tập trung đi vận động bà con.

Chị Nhạn chỉ khu chợ nằm dưới chân cầu Cái Vồn: “So với đầu năm thì khu chợ này thay đổi nhiều lắm. Hồi trước, người dân vô tư bán hàng tràn lan ngoài lòng đường, còn dưới dạ cầu thì đầy rác, miếng thủy tinh bể… Bây giờ chợ được dời vô một góc gọn gàng, dọc hai bên đường thì được trồng bông đẹp hơn”.

Nhà ở Tổ 16 (Khóm 5), hoàn thành tốt mô hình “Tuyến đường văn minh- mỹ quan đô thị”, chú Đặng Nghị vui vẻ cho biết: “Hàng cột cờ đều rang trước nhà được làm từ cuối năm 2017. Hồi trước thì ai muốn treo cờ làm sao thì treo, người treo thấp, người treo cao.

Tụi tui nghe vận động làm nên đồng ý cái rụp, đóng góp không nhiều nhưng tạo cảnh quan đẹp hơn, phấn khởi lắm. Bà con để ghế đá, sào đồ, phơi củi mất mỹ quan, được vận động một hai lần nhưng chưa có chuyển biến, đến mấy lần sau, thanh niên với mấy hội viên xuống phụ khiêng ghế đá, dọn dẹp, ý thức của bà con ngày càng tốt hơn”.

Bình Minh - điểm sáng xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: Vinh Hiển
Bình Minh - điểm sáng xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: Vinh Hiển

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cái Vồn Nguyễn Thị Kim Loan nói về mô hình tuyến đường đô thị kiểu mẫu sáng- xanh- sạch- đẹp Khóm 5: Tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia xây dựng các tuyến đường, giữ gìn vệ sinh khu vực nhà ở sáng- xanh- sạch- đẹp; nêu cao ý thức tuân thủ pháp luật, ứng xử có văn hóa, thân thiện nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trên địa bàn.

Chi hội Khóm 5 triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, vận động đến tận chi- tổ hội, hội viên phụ nữ quần chúng. Tổ chức triển khai thực hiện mô hình lồng ghép nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh đô thị và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Đến nay, đã có 65/65 hộ dân trên tuyến đường được nghe tuyên truyền, vận động. Qua đó, 65/65 hội viên đăng ký thực hiện, chiếm tỷ lệ 100%.

Tự hào xã nông thôn mới đầu tiên

Xã Đông Thạnh trước đây được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới đầu tiên của TX Bình Minh. Chúng tôi còn nhớ một không khí, quyết tâm lớn từ Đảng ủy các cấp, từ nhiều năm trước ở đây. Lúc đó, thị xã đã cử một đồng chí trong Ban Thường vụ có đầy đủ điều kiện, năng lực, bản lĩnh về làm Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh.

Khi đó, người dân chưa “mặn mà” với các cuộc vận động, cũng như việc xây dựng các tiêu chí, một phần do công tác này còn khá mới mẻ, ngay trong cán bộ cơ sở vẫn còn một số người “chưa thông”, một phần người dân chưa hiểu rõ.

Dần dần phong trào lan tỏa, người dân hăm hở đốn cây, phá dỡ các kiến trúc, hàng rào để xây dựng đường sá, đào kinh thủy lợi, hưởng ứng các phong trào mạnh mẽ hơn.

Sau 4 năm, Đông Thạnh tự hào là xã nông thôn mới đầu tiên của TX Bình Minh, cũng là đóng góp một phần quan trọng để thị xã được công nhận nông thôn mới cấp huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long. Cùng với đó là trách nhiệm nặng nề, không ngừng nỗ lực để giữ vững và nâng chất các tiêu chí trong 4 năm qua.

Công trình thanh niên: Tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp ở phường Cái Vồn.
Công trình thanh niên: Tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp ở phường Cái Vồn.

Con đường vào xã ngày xưa là đường đan giờ đã được nhựa hóa và mở rộng thênh thang, bên đường những hàng cây xanh đã cao lớn tỏa bóng mát và nở hoa thật đẹp. Trở lại với xã Đông Thạnh lần này, chúng tôi gặp Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh Nguyễn Văn Dũng- một cán bộ lãnh đạo đã có thời gian gắn bó lâu dài với công tác chỉ đạo nông thôn mới của địa phương. Ông sẵn sàng một cuộc “tâm tình” về những niềm vui phát triển, đổi thay cũng như những khó khăn của xã. Cái mừng lớn nhất, đó chính là diện mạo nông thôn ngày càng “sáng lên” và việc làm của người dân được đa dạng ngành nghề giúp tăng thêm thu nhập hộ gia đình bền vững.

Ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: “Xã Đông Thạnh đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới được 4 năm. Việc được xây dựng nông thôn mới như dấu mốc, là bước tiến đem lại lợi ích lớn cho xã.

Thu nhập người dân được nâng lên. Diện mạo nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng đồng bộ, đường sá được nâng cấp thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa; hệ thống thủy lợi được đầu tư sửa chữa, xây dựng, đảm bảo tưới tiêu, tăng năng suất cây trồng.

Được tạo mọi điều kiện để giải quyết việc làm, một số lao động làm việc trong và ngoài nước, một số lao động địa phương làm nghề xây dựng, may mặc, chăm sóc, hái trái cây,… tăng thu nhập, cuộc sống ổn định hơn”.

Năm 2018, tuyến đường nối xã Đông Thạnh và Đông Bình được nâng cấp, đường Thanh An, Thanh Hòa nối thị xã và QL609 cũng được nâng cấp từ 3m thành 6,5m. Hàng cây hoàng hậu và cây hoàng yến được xã cho triển khai trồng khắp 5 ấp góp phần phủ xanh, tăng vẻ mỹ quan cho khu vực.

Phường Cái Vồn thực hiện mô hình “Tuyến đường văn minh- mỹ quan đô thị” thuộc Khóm 1 và Khóm 5: vận động 25 hộ lấn chiếm hành lang, vỉa hè; 18 hộ làm mái che không đúng quy định; 14 hộ đổ rác đúng nơi quy định; 16 hộ bán cà phê, quán cơm lấn chiếm hành lang, vỉa hè; 8 xe bán hàng rong trước cổng trường học. Mô hình: “Khóm đô thị văn minh kiểu mẫu” địa bàn Khóm 5: 106 hộ không lấn chiếm hành lang, vỉa hè; vận động 20 hộ làm mái che đúng quy định, vận động 106 hộ đổ rác đúng nơi quy định; vận động 16 hộ bán cà phê, quán cơm không lấn chiếm hành lang vỉa hè.


Bài, ảnh: QUANG THUẦN- PHƯƠNG THÚY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh