Đề xuất 8 giải pháp nông nghiệp thông minh để phát triển sản xuất lúa gạo

12:12, 20/12/2018

Ngày 20/12/2018, hội thảo "Xâm nhập mặn và khô hạn ở ĐBSCL: Thực trạng- giải pháp ứng phó- bảo vệ và phát triển hạt gạo Việt Nam" được tổ chức trong khuôn khổ festival lúa gạo Việt Nam lần III- Long An 2018.

 

Ngày 20/12/2018, hội thảo “Xâm nhập mặn và khô hạn ở ĐBSCL: Thực trạng- giải pháp ứng phó- bảo vệ và phát triển hạt gạo Việt Nam” được tổ chức trong khuôn khổ festival lúa gạo Việt Nam lần III- Long An 2018.

Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận, trình bày về diễn biến và kịch bản mới nhất về biến đổi khí hậu của ĐBSCL, tác động của xâm nhập mặn đến sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL, giải pháp chuỗi giá trị theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu- liên kết bền vững.

Đề cập tác động của xâm nhập mặn đến sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL, các đại biểu phân tích những thách thức thị trường và biến đổi khí hậu của ngành hàng lúa gạo ĐBSCL và đề xuất các giải pháp nông nghiệp thông minh.

Đó là các giải pháp về thị trường, sản phẩm và lợi thế sinh thái qua liên kết tiểu vùng, thông minh về giống, kỹ thuật, tiết kiệm nước, công nghệ xanh và giảm khí nhà kính, vấn đề tổ chức sản xuất và lồng ghép các chính sách...

Song song đó, đại biểu phác thảo ĐBSCL đang đứng trước nhiều thách thức: nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển dâng đã gia tăng trong nhiều năm qua và có sự biến động rất lớn. Dự báo, hơn 40% diện tích ĐBSCL sẽ bị ngập úng nếu nước biển dâng lên 1m, ven biển Tây và Tây sông Hậu chịu tác động nặng nề.

Đồng bằng có nguy cơ về xâm nhập mặn và ngập lũ ngày càng cao, bên cạnh đó, việc thiếu bùn cát không chỉ làm năng suất nông nghiệp suy giảm, sụt lún đất, còn gây xói lở bờ sông...  

Ngoài ra, hội thảo còn có các tham luận của Viện lúa ĐBSCL về nghiên cứu, chọn tạo giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu, vấn đề liên kết, canh tác lúa bền vững (SRP)... cũng đã đưa ra các thực trạng và giải pháp thiết thực cho ngành sản xuất, chế biến lúa gạo của ĐBSCL.

Tin, ảnh: AN- THẢO 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh