Theo cán bộ Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, hiện huyện Bình Tân có 80ha đất trồng hoa huệ.
Theo cán bộ Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, hiện huyện Bình Tân có 80ha đất trồng hoa huệ.
Trong đó, ngoài xã: Tân Hưng, Tân Bình và Tân Lược thì Tân An Thạnh là xã có nhiều hộ dân trồng hoa huệ nhất (30 hộ, 28ha); sản xuất chủ yếu tại 5 ấp: An Thới, An Phước, An Thành, An Thạnh và An Khánh.
Sau 3 tháng trồng, nông dân bắt đầu thu hoạch, năng suất khoảng 2.000 bông/đợt/công, mỗi tháng thu hoạch 4 đợt; sang tháng thứ 8 trở đi năng suất cao hơn. Hiện hoa loại 1 được thương lái mua tại rẫy với giá 4.000 đ/bông, các loại còn lại khoảng 2.000 đ/bông.
Đặc biệt, vào dịp lễ, tết hay ngày rằm, hoa huệ có giá bán cao hơn. Với mức giá trên, sau khi trừ hết chi phí như: giống, phân, thuốc, công chăm sóc, tiền thuê đất,… nông dân thu về hơn 100 triệu đồng/công/năm.
Với ưu điểm của hoa huệ là phát triển quanh năm, dễ chăm sóc, ít tốn chi phí nên thời gian gần đây có khá nhiều nông dân địa phương (và cả tỉnh Đồng Tháp sang địa bàn thuê đất) tham gia trồng.
Đa dạng hóa các mô hình sản xuất là bước đi đúng đắn của nông dân trong điều kiện giá cả nông sản- nhất là mặt hàng khoai lang- luôn bấp bênh như hiện nay. Qua đây, không chỉ giúp nông dân tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ mà còn góp phần giúp địa phương từng bước thực hiện thành công Đề án 03 của Tỉnh ủy.
CÔNG PHÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin